MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tài năng trẻ Ngoại hạng Anh có nguy cơ ngồi tù tại Singapore

    10:34 Thứ tư 20/02/2019 | 4

    Dù còn hợp đồng với CLB Fulham tại Anh nhưng tài năng trẻ Ben Davis nhiều khả năng sẽ phải trở về Singapore để thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu không muốn phải "ăn cơm nhà nước".

    Hiện nay, Ben Davis đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Singapore. Với việc đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB Fulham ở mùa giải năm ngoái, tiền vệ sinh năm 2000 này đã trở thành cầu thủ đầu tiên của đảo quốc sư tử có cơ hội chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh. 

    Tuy nhiên, khi mà còn chưa có lần ra sân nào cho đội bóng chủ quản, Davis nhiều khả năng sẽ phải tạm gác giấc mơ của mình để trở về quê hương thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

    Theo đó, đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ của gia đình cầu thủ này đã bị Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) bác bỏ. Và theo giấy hẹn, cầu thủ này phải gặp Ban tuyển quân hôm 14/2 vừa qua. Tuy nhiên, Davis đã không có mặt ngày hôm đó. 

     - Bóng Đá

     Ben Davis nhiều khả năng sẽ phải tạm gác lại giấc mơ chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. 

    Động thái này khiến nhiều người cảm thấy bất bình, trong đó có cả những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS). Trong phát biểu mới nhất, người phát ngôn của FAS đã tỏ rõ sự thất vọng với cầu thủ này. 

    "Anh Davis đã sống ở Singapore nhiều năm, và được hưởng lợi rất nhiều từ nguồn tài nguyên quốc gia để có thể học tập và rèn luyện trở thành một cầu thủ như ngày nay. Anh ta được mời thi đấu cho đội tuyển Singapore và đã đồng ý. FAS đã hỗ trợ rất nhiều cho Davis thời gian qua", người phát ngôn FAS cho biết. 

    Cũng theo FAS, họ đã có những cuộc nói chuyện với Davis về vấn đề này nhưng ngôi sao trẻ sinh năm 2000 đã tìm cách trốn tránh nghĩa vụ pháp lý của bản thân. Giờ đây, vấn đề sẽ được giải quyết bởi Bộ Quốc phòng Singapore.

    Theo Luật Nghĩa vụ quân sự tại Singapore, tất cả nam giới đủ 18 tuổi đều sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong 15 năm qua, Bộ Quốc phòng Singapore mới chỉ hoãn nghĩa vụ cho 3 VĐV, trong đó có Joseph Schooling, kình ngư từng giành huy chương vàng Olympic London 2016. 

     - Bóng Đá

     Joseph Schooling là trường hợp hiếm hoi tại Singapore được hoãn nghĩa vụ quân sự. 

    Trước đó, vào năm 2017, gia đình của cầu thủ này từng xin giấy hoãn nghĩa vụ quân sự tại Singapore. Thời điểm đó, cha của Ben Davis thậm chí tuyên bố sẽ đổi quốc tịch cho con trai mình nếu đơn xin hoãn nghĩa vụ của họ không được chấp thuận. 

    Tuy nhiên, với việc mang quốc tịch Singapore khi bước sang tuổi 18, tài năng trẻ của Fulham nhiều khả năng vẫn sẽ phải chấp hành đúng quy định pháp luật tại đảo quốc sư tử. 

    Theo tờ Straits Times, nếu tiếp tục không chấp hành, Ben Davis có thể phải nộp phạt tới 10.000 SGD (7.400 USD) và có nguy cơ ngồi tù trong 3 năm

    Linh Sơn | 10:00 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...