MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Tại Man United thì ai đang khiến CĐV nóng mặt nhất lúc này?

    21:27 Thứ sáu 03/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Bên cạnh Ed Woodward thì có lẽ Ole Gunnar Solskjaer và những trò cưng của mình như Pogba hay Lingard đang là những người chịu nhiều chỉ trích nhất từ phía CĐV và dư luận.

    Nếu như những Mason Greenwood hay Brandon Williams đang mang đến sự tươi mới và hy vọng cho tương lai của Man United thì vẫn còn đó những con người khiến CĐV Quỷ đỏ chán ngán, thậm chí quay lưng.

    Pau Pogba

    Dù không ra sân thường xuyên từ đầu mùa giải năm nay do chấn thương nhưng ngôi sao người Pháp vẫn chiếm sóng trong các bản tin về Man United. Đó bởi vì anh không ngừng bày tỏ ý định muốn ra đi, thậm chí là càng nhanh càng tốt. Để giúp mình toại nguyện về lại Juventus hay chuyển sang Real Madrid thì Pogba đã có nhiều chiêu trò như cáo bệnh không tập trung cùng đội dù thừa sức quẩy ở các buổi tiệc hay đi chơi. Nhưng khi có tin Real Madrid không còn mặn mà gì nữa trong việc chiêu mộ mình thì Pogba cùng người đại diện lại diễn trò, tỏ ra xem Man United là nhà. Thái độ này của Pogba khiến CĐV Quỷ đỏ nóng mặt và muốn anh đi càng nhanh càng tốt. Ngay cả một huyền thoại của sân Old Trafford là Ryan Giggs cũng khuyên nên bán Pogba đi khi còn được giá.

     - Bóng Đá

     Việc Pogba đòi ra đi khiến CĐV không hài lòng.

    Jesse Lingard

    Trong năm 2019 cho đến nay đã bước sang 2020, những con số thống kê về sự hiệu quả của một tiền vệ tấn công như Jesse Lingard gần như chỉ là con số 0. Thậm chí anh có số bàn thắng và kiến tao ít hơn cả người đồng đội cũ là trung vệ Chris Smalling đang đá cho AS Roma. Nhưng dù tệ đến mức vậy thì anh vẫn được ra sân thường xuyên và nhận mức lương khủng khiến không ít người phải khó chịu. Và khi Lingard lên tiếng rằng Man United cần thay đổi tư duy chơi bóng để hiệu quả hơn thì người ta chỉ biết nghẹn lời bởi chính Lingard đang là vị trí yếu nhất trong đội hình Man United. Tất nhiên điều mà các Manucians muốn nhất lúc này là Man United hãy tống khứ Jesse Lingard rời khỏi Old Trafford ngay và luôn.

     - Bóng Đá

      Lingard rõ ràng được Solsa ưu ái quá nhiều.

    Ole Gunnar Solskjaer

    Một khi Lingard và Pogba bị CĐV tẩy chay thì Solsa phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Chính ông là người thiếu quyết đoán trong trường hợp của Pogba khi anh này công khai muốn ra đi bất chấp việc Solsa hứa rằng sẽ xây dựng lối chơi của Quỷ đỏ xung quanh anh. Và cũng chính Solskjaer đã quá ưu ái cho Lingard mà như cố tình quên phong độ của anh chàng này quá tệ. Bên cạnh hai việc đó thì hình ảnh Solsa ngồi lì trên ghế khi trận đấu đang diễn ra (nhất là lúc đội nhà thua), không ra đường pitch hò hét động viên học trò, không có động thái thay người hay có thay cũng rất muộn càng khiến người hâm mộ buồn lòng và phẫn nộ. Đã thế cứ sau mỗi trận đấu ông đều cho rằng Man United đang đi đúng hướng và khen các học trò dù rằng họ vừa có màn trình diễn tệ hại như Nemanja Matic khi gặp Arsenal. Cũng sau trận đấu này, khi trả lời phỏng vấn, chiến lược gia người Na Uy cười khá tươi dù đội mình vừa thua càng khiến CĐV Quỷ đỏ cùng nhiều cựu danh thủ khác không thể chấp nhận.

     - Bóng Đá

      Người hâm mộ muốn Solsa chứng minh tài năng trong từng trận đấu.

    Chưa có dấu hiệu nào Ole Gunnar Sokskhaer sẽ bị sa thải ngay và người hâm mộ có lẽ vẫn phải tiếp tục chịu đựng những màn trình diễn thảm họa của Lingard do Solsa tiếp tay mà nên.

    Cát Tường | 20:57 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...