MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • "Tại Man United, cậu ấy là 1 trò đùa"

    06:11 Chủ nhật 14/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu đội phó Quỷ Đỏ chỉ ra đồng đội làm mình vô cùng thán phục.

     

    Pha lập công của Fletcher

    Là sản phẩm của lò đào tạo Carrington, Darren Fletcher từng có 12 năm chơi bóng cho đội một Manchester United. Trong màu áo Quỷ Đỏ, tiền vệ Scotland giành 5 danh hiệu Premier League, cũng như góp mặt trong đội hình United chinh phục Champions League 2008.

    Sau khi rời Old Trafford, cựu đội phó Quỷ Đỏ lần lượt khoác áo West Bromwich Albion và Stoke City.

    Mới đây, Fletcher đã thực hiện cuộc phỏng vấn qua MUTV Group Chat. Từng thi đấu bên cạnh những cái tên lớn như Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Rio Ferdinand và Roy Keane, nhưng tuyển thủ Scotland đã lựa chọn Paul Scholes là đồng đội hay nhất tại Old Trafford.

    Darren Fletcher names Manchester United team-mate that was ‘on another level to everyone else’ - Bóng Đá

     Scholes ngày còn thi đấu.

    "Luôn luôn Scholes xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi, cậu ấy hoàn toàn là 1 trò đùa." Fletcher chia sẻ. "Tôi biết mọi người nói điều này mọi lúc: khối óc bóng đá của Scholes ở 1 đẳng cấp khác so với tất cả. Và cả những cú chạm bóng lẫn tư duy của cậu ấy."

    "... Thể chất không phải thế mạnh lớn nhất của Scholes, nhưng khối óc, những cú chạm bóng và khả năng bóng đá của cậu ấy ở cấp độ vượt trội. 

    Thật khó để nói vì tôi đã chơi bên cạnh rất nhiều siêu sao, tất nhiên có cả Cristiano [Ronaldo]. Đội bóng toàn các cầu thủ đẳng cấp thế giới, không công bằng nếu chọn ra 1 người. Thế nhưng là 1 tiền vệ, tôi chẳng thể có 2 đồng đội tốt hơn 2 người từng sát cánh - Roy Keane và Scholes.

    ... Trong tập luyện, bạn tự nhủ: 'Cậu ta là 1 trò đùa', vì Scholes hạ thấp bạn khi bạn chẳng thể lại gần lấy bóng của cậu ấy."

    Phụng Sồ | 05:41 14/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...