MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Tahith Chong - 'Gullit đệ nhị' của Manchester United

    21:15 Thứ hai 07/01/2019

    BongDa.com.vn Sau một thời gian dài đợi chờ, cuối cùng ngôi sao trẻ người Hà Lan cũng được trao cơ hội ra sân cho đội một Quỷ đỏ.

    Sau nhiều lần bị HLV Jose Mourinho lưỡng lự trong việc điền tên vào đội hình thi đấu, cuối cùng, khi Ole Gunnar Solskjaer vừa đến, tài năng trẻ Tahith Chong cũng đã có trận ra mắt cho đội một Manchester United, ra sân trong ngày Quỷ đỏ thắng 2-0 Reading.

    Gia nhập lò đào tạo trẻ của Feyenoord khi mới chỉ 10 tuổi, Chong dành 7 năm tập luyện tại đây trước khi chuyển đến học viện Manchester United mùa hè năm 2016. Trong màu áo đội U18, Chong đã ghi bàn thắng duy nhất của M.U tại Cúp trẻ FA 2016/2017, bởi họ bị loại ngay từ trận đầu tiên trước U18 Southampton.

    Sau đó, sao trẻ Hà Lan phải ngồi ngoài 10 tháng bởi chấn thương, nhưng khi vừa quay trở lại, anh thể hiện ấn tượng để được lên chơi với lứa U23 và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của M.U.

    Tahith Chong - đêm nay, hay là mùa bóng tới? - Bóng Đá

     Tahith Chong là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của M.U mùa giải trước.

    Dù đội trẻ của Man United phải xuống hạng khi đứng chót BXH Premier League 2 mùa giải trước, Tahith Chong vẫn được điền tên vào đội hình du đấu hè 2018 của Jose Mourinho, bên cạnh những tài năng trẻ khác như Mason Greenwood và Angel Gomes.

    Người đặc biệt từng nhận xét cơ thể "mỏng cơm" sẽ là một bất lợi cho cầu thủ này, nhưng đến hiện tại, Chong đã có được sự tiến triển nhất định ở cả kỹ năng lẫn hình thể. Cầu thủ chạy cánh này thuận chân trái, một đặc điểm khác biệt so với hầu hết đồng nghiệp tại Premier League hiện nay.

    Thường xuyên chơi ở vị trí cánh phải, Tahith Chong đôi khi vào sân với tư cách trung phong và cả tiền đạo hoạt động rộng. Với sải chân dài của mình, cầu thủ 19 tuổi được đánh giá nguy hiểm ở những tình huống phản công bởi khả năng bứt tốc tốt.

    Chong: Tôi phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất - Bóng Đá

     Trận ra mắt đội một của Chong không thực sự ấn tượng.

    Những màn thể hiện của cầu thủ này đã nhận được nhiều lời khen từ các HLV, đặc biệt là Ricky Sbragia, người theo sát anh ở lứa U23: "Chongy là một cầu thủ tốc độ. Tôi nghĩ với hầu hết đội bóng, sẽ luôn là một mối đe dọa với đối thủ khi sở hữu một ngòi nổ tốc độ như vậy."

    Huyền thoại Michael Carrick, người vừa gia nhập đội ngũ ban huấn luyện của Quỷ đỏ đặt Chong cùng nhóm với những Rashford, Lingard: "Tôi nhìn thấy rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây, những tài năng thực sự: Marcus [Rashford], Luke [Shaw], Jesse [Lingard], Anthony [Martial], Rom [Lukaku], Angel [Gomes], Chong [Tahith Chong]. Thật sự hào hứng khi nghĩ đến việc tôi có thể giúp đỡ họ."

    Với mái tóc xù bông của mình, Tahith Chong thường được so sánh với huyền thoại đồng hương Ruud Gullit, người đã có một sự nghiệp lừng lẫy, giành mọi vinh quang ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 20:20 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...