(BongDa.com.vn) – Là một trong những CLB truyền thống bậc nhất nước Anh, nhưng việc xây dựng sân Emirates đã khiến Arsenal trải qua một chuỗi dài những tháng ngày không danh hiệu.
TĐối chiếu với thành tích, thì chức vô địch nước Anh cuối cùng của Arsenal là vào mùa giải 2003/2004. Ở thời điểm đó, đoàn quân của Arsene Wenger trải qua cả một mùa giải bất bại. Nhưng rồi kể từ đó, họ chỉ giành thêm 4 danh hiệu nữa, trong suốt 12 năm tính đến bây giờ.
Wenger từng được ca ngợi là người đã giúp Arsenal kiểm soát rất tốt số tiền nợ nần từ việc xây SVĐ. Tuy nhiên, để làm được điều đó, HLV người Pháp cùng với CLB thành London đã phải trả giá bằng những mùa giải trắng tay, cùng sự ra đi của rất nhiều trụ cột. Điển hình là Patrick Viera, thủ lĩnh một thời của Pháo thủ. Tiếp đó là những cầu thủ đến giờ vẫn không thể có cái tên nào thay thế xứng đáng, như Thierry Henry hay Robert Pires.
Trong những năm qua, HLV người Pháp luôn đặt niềm tin vào những tài năng trẻ. Trên thực tế, ông đã rất thành công ở mặt này. Rất nhiều những cái tên từ vô danh đã được đưa ra thị trường chuyển nhượng với giá hàng chục triệu Bảng, như Kolo Toure, Cesc Fabreagas,… Tuy nhiên, với khía cạnh bóng đá, Arsenal suốt 10 năm nay chưa bao giờ có được một thủ lĩnh thực sự. Những cầu thủ trẻ thi đấu rất hay, nhưng họ không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua những thời khắc quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao họ luôn thất bại vào những lúc đã tiến rất gần đến vinh quang.
Danh sách những cầu thủ ra đi khỏi Emirates vẫn còn rất dài. Có người là do Wenger chủ động bán, có người chủ động ra đi. Nhưng tất cả đều là hệ lụy của một quyết định từ mười mấy năm về trước.