MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 'Suýt chút nữa tôi đã đến Liverpool thay vì Man Utd'

    18:42 Thứ sáu 06/09/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Edwin van der Sar tiết lộ về việc suýt gia nhập Liverpool vào năm 1999, cũng như việc chuyển đến Man Utd sau này.

    Huyền thoại người Hà Lan chia sẻ với tạp chí Four Four Two: "Khi tôi rời Ajax Amsterdam năm 1999, tôi đã đến Liverpool và nói chuyện với Gerard Houllier. Tôi đã được dẫn đi tham quan sân Anfield... Tôi đã nghĩ về chuyện gia nhập The Kop, nhưng Juventus bất ngờ xuất hiện. Cuối cùng tôi quyết định sẽ chơi bóng tại Italy".

    Trên thực tế, Van der Sar là thành viên của đội bóng vô địch Champions League mùa 1994/95 (Ajax). Anh sau đó cũng cùng đội tuyển Hà Lan góp mặt vào nhóm bốn đội mạnh nhất World Cup 1998 (thua Brazil ở bán kết), trước khi tìm thử thách mới vào hè năm sau.

    Nhưng sự nghiệp của anh gặp trắc trở khi đến Ý, vì chỉ chơi hai mùa tại Juventus, trước khi đội bóng thành Turin chiêu mộ Gianluigi Buffon từ Parma. Sau đó, vì mất vị thế, Van Der Sar chuyển sang Fulham. Bốn năm sau, anh gia nhập Man Utd và phần còn lại là lịch sử.

    Anh nói: "Tôi vô tình phát hiện ra Alex luôn dõi theo và quan tâm đến việc ký hợp đồng với tôi. Tuy nhiên Chủ tịch Man Utd lúc ấy đã đồng ý ký với Mark Bosnich, và tôi đã phải chờ sáu năm, kể từ ngày Peter Schmeichel ra đi, để được chơi cho Man Utd".

    Van der Sar: I came close to signing for Liverpool instead of Juventus in 1999 - Bóng Đá

     Van der Sar có những chia sẻ với tạp chí 4-4-2.

    Anh chia sẻ thêm: "Vào một ngày nọ, tôi nhận một cuộc thư thoại từ Ferguson. Đó là thời khắc thật đặc biệt. Tôi nghĩ cuối cùng mình đã tìm được lý do cho việc đến London, đó là bước đệm để chuyển sang nấc thang tiếp theo".

    Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka:

    Trung Quân | 18:15 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...