MỚI NHẤT :
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • "Sư tử vùng Rhone" đang gầm vang cả Ligue 1

    15:27 Thứ tư 29/11/2017

    BongDa.com.vn Phong độ huỷ diệt của Lyon trong giai đoạn gần đây giúp đội bóng này vượt mặt Monaco để trở thành đối trọng hàng đầu của PSG tại Ligue 1.

    Cùng điểm qua một vài thống kê, ta sẽ thấy được màn trình diễn của Lyon bùng nổ đến mức nào: bất bại 12 trận gần nhất, ghi 24 bàn sau 7 trận đấu, 651 phút không để thủng lưới một lần nào, đồng thời đều giành thắng lợi 5-0 ở ba chuyến làm khách gần nhất. Đó là chưa kể đến việc Lyon đang sở hữu một trong số những bộ ba tấn công khủng nhất châu Âu.

    Tại Pháp, không chỉ PSG đem lại nỗi khiếp đảm cho mọi hàng thủ - Bóng Đá

     Hàng công Lyon cho thấy sức mạnh đáng nể.

    Để thu về được thành quả nói trên, tập thể Lyon đã phải nỗ lực rất lớn. HLV Bruno Genesio từng gặp nhiều khó khăn trong việc lắp ghép những con người trẻ tuổi và khao khát chiến đấu lại với nhau. Có thời điểm, Les Gones xếp tận thứ 8 với chỉ 13 điểm sau 3 trận thắng, 4 hoà và 1 thất bại trước PSG. Thời điểm đó, Lyon kém Monaco đến 6 điểm. HLV Genesio bất lực thừa nhận, ông chỉ còn đúng 5 trận để cứu lấy ghế của mình.

    Và rồi Les Gones đã có màn hồi sinh ngoạn mục. Sau thắng lợi trước Monaco, Lyon giành đều hưởng trọn niềm vui chiến thắng với trong 7/8 trận ở mọi đấu trường.

    Trong bức tranh hứng khởi đó, Nabil Fekir là nhân tố bùng nổ nhất. Tiền đạo người Pháp đã ghi 11 bàn sau 11 trận tại Ligue 1. Mùa trước, Fekir chỉ là "kép phụ" để Alexandre Lacazette toả sáng trong sơ đồ 4-3-3. Mùa này, Lyon chuyển hẳn sang 4-2-3-1 và Fekir được thoả sức tung hoành ở vị trí hộ công.

    Tại Pháp, không chỉ PSG đem lại nỗi khiếp đảm cho mọi hàng thủ - Bóng Đá

    Fekir ngày càng quan trọng với Lyon. 

    Tờ ESPN so sánh tầm quan trọng của Fekir với Lionel Messi của Barcelona. Điều này có nghĩa, ngôi sao người Pháp luôn biết cách "gánh team" khi kiến tạo, ghi bàn và là thủ lĩnh tinh thần. Nhờ Fekir, các đồng đội khác cũng nhanh chóng tìm lại sự tự tin.

    Cái tên nổi trên tiếp theo chắc chắn phải kể đến Memphis Depay, người thừa của Manchester United. Hiện tại, ngôi sao người Hà lan đã ghi 7 bàn và góp 2 kiến tạo trong 7 trận gần nhất. Mariano Diaz, một tân binh đến từ Real Madrid, cũng cho thấy sự hiệu quả với 10 pha lập công. Trong tập thể Lyon, không ai đá chính nhiều hơn Diaz.

    Tổng cộng, bộ ba FDD (Fekir, Depay, Diaz) đã ghi đến 29 bàn thắng tại Ligue 1, hơn cả tam tấu MCN (Mbappe, Cavani, Neymar) của PSG đúng 1 bàn. So với bộ ba Sergio Aguero, Gabriel Jesus và Raheem Sterling của Manchester City, con số này tăng lên 4.

    Không những tấn công hay, Lyon còn biết cách phòng ngự chặt chẽ. 10 vòng đấu đầu tiên, Les Gones từng để thủng lưới đến 14 bàn, chỉ 2 lần giữ sạch lưới. Tuy nhiên trong 9 trận gần nhất, Lyon chỉ vào lưới nhặt bóng 3 lần, đồng thời có 7 lần trắng lưới.

    Hàng thủ kém danh tiếng của Lyon được chỉ huy bởi Marcelo, một tân binh đến từ Besiktas vào mùa Hè vừa qua. Trung vệ 30 tuổi này không quá nhanh nhẹn nhưng lại biết cách dựa vào kinh ngiệm và khả năng đọc trận đấu. Bên cạnh đó, Mouctar Diakhaby, cái tên đang được nhiều đại gia săn đón, cũng cho thấy sự chắc chắn. Với Kenny Tete và Rafael bên cánh phải, Ferland Mendy và Marcal, hàng thủ Lyon đang vững chãi hơn bao giờ hết.

    Tại Pháp, không chỉ PSG đem lại nỗi khiếp đảm cho mọi hàng thủ - Bóng Đá

    Diakhaby được nhiều đội bóng lớn săn đón. 

    Houssem Aouar, một nhân tố trẻ khác cũng đang cho thấy phong độ ấn tượng. Ở tuối 19, Aouar là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Lyon. Bên cạnh Fekir, Aouar có thể chơi rộng và chịu trách nhiệm tổ chức tấn công cho Lyon. Aouar cũng hợp thành bộ ba với Lucas Tousart và Tanguy Ndombele để vừa đảm bảo sự an toàn ở hàng thủ, vừa gây đột biến cho tuyến trên.

    Mùa Hè vừa qua, Lyon chia tay một loạt trụ cột (Lacazette, Corentin Tolisso và Maxime Gonalons). Nhưng đội bóng này vẫn biết cách đầu tư vào thế hệ kế cận. Myziane Maolida (18 tuổi), Amine Gouiri (17), và Willem Geubbels (16 tuổi) đang được tập luyện bài bản. Chưa kể đến Depay chỉ mới 23, Bertrand Traore, Tete và Mendy đang ở tuổi 22 còn Maxwell Cornet cũng chỉ 21 tuổi.

    Lyon đang gây ấn tượng mạnh tại châu Âu khi vừa vượt qua vòng bảng Europa League. Từng bị đánh giá thấp khi bán hết trụ cột nhưng Lyon cho thấy sự cải tổ cần thiết và nó đã đem lại hiệu quả tức thì.

    Highlights Nice 0-5 Lyon:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 15:00 29/11/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...