MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Sự phát triển logo của Manchester United qua các thời kỳ

    07:30 Thứ năm 19/07/2018 | 3

    BongDa.com.vn Một đội bóng với bề dày lịch sử lên đến 140 năm và những chiếc logo chính là dấu mốc cho những biến đổi lớn ở từng thời kỳ

    Manchester United được thành lập vào năm 1878 với cái tên Newton Heath và được đổi thành tên gọi như hiện nay vào năm 1902. Một câu lạc bộ với bề dày lịch sử và từng trải qua nhiều thăng trầm trước khi bước vào kỷ nguyên Premier League thành công (Giải hạng Nhất Anh được đổi tên thành giải ngoại hạng Anh vào mùa giải 1992/1993 và từ đó đến nay, Man United đã 13 lần lên ngôi ở đấu trường này).

    Với mỗi câu lạc bộ, logo đóng một vai trò vô cùng quan trọng về mặt tinh thần và thông thường, các đội bóng sẽ không lựa chọn việc thay đổi liên tục. Điều này có vẻ hoàn toàn đúng với Manchester United. Từ khi bắt đầu chơi bóng (năm 1878) đến nay đã được 140 năm, Quỷ đỏ chỉ mới trải qua 5 lần thay đổi logo và đều diễn ra vào những thời điểm mang tính "cột mốc". Hãy cùng điểm qua!

    Chiếc Logo đầu tiên

     - Bóng Đá

     Nguyên bản logo đầu tiên của MU - cực kỳ phức tạp và chi tiết.

    Thật khó để tìm ra điểm chung giữa logo hiện nay và logo thuở ban đầu của câu lạc bộ. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Chiếc logo đầu tiên này được MU "lấy cảm hứng" từ gã hàng xóm Manchester City ngày mới thành lập. Điểm duy nhất vẫn còn được giữ lại cho đến ngày nay của chiếc logo này là hình ảnh con tàu - biểu tượng cho nền kinh tế chính của thành phố Manchester.

    Thành phố này được coi là nơi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp của nước Anh. Quả địa cầu tượng trưng cho sức mạnh kinh doanh toàn cầu của thành phố trong khi con ong thể hiện sự chăm chỉ và kiên trì.

    Hình ảnh con linh dương màu trắng đeo một sợi vàng cho thấy sự tự hào về các thành tựu trong lĩnh vực kỹ thuật của Manchester và con sư tử màu vàng đội vương miện là đại diện của sự phát triển. Hoa hồng đỏ gắn trên cả hai con vật này là biểu tượng riêng của Lancashire - một hạt thuộc Manchester nơi đội bóng đang thi đấu cho.

    Dòng chữ "Concilio et Labore" khắc ở dưới cùng của logo mang ý nghĩa "sự khôn ngoan và nỗ lực". 3 sọc kẻ trên hình tượng trưng cho 3 con sông ở Manchester: sông Medlock, sông Irwell và sông Irk.

     - Bóng Đá

     Đây là hình ảnh logo đầu tiên của câu lạc bộ khi được thêu lên áo đấu của các cầu thủ.

    Logo thứ 2 - Tưởng niệm thảm hoạ Munich 1958

     - Bóng Đá

     "Con đại bàng sẽ vươn cánh trỗi dậy từ đống tro tàn" là ý nghĩa của logo này.

    Sau thảm hoạ hàng không Munich 1958, Manchester United gần như sụp đổ hoàn toàn. Đội hình chính của họ mất gần hết còn huấn luyện viên trưởng của đội bóng khi ấy - Sir Matt Busby bị chấn thương nghiêm trọng. Một mình trợ lý huấn luyện viên Jimmy Murphy đã lèo lái con thuyền Quỷ đỏ đứng dậy tiếp tục chiến đấu và băng băng vào đến trận chung FA Cup năm đó. Trước trận chung kết, câu lạc bộ đã đổi logo để tăng thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ.

    Một con đại bàng vươn lên từ đống tro tàn là ngụ ý rõ ràng nhất của mẫu logo này. Đáng tiếc, thời gian được sử dụng của nó không lâu.

    Logo thứ 3 - thập niên 60

     - Bóng Đá

     Logo thứ 3 của MU đã bắt đầu xuất hiện những nét giống với chiếc logo ngày nay.

    Sự đơn giản đã được đề cao. Logo này mang dụng ý về một sự trở lại tươi mới hơn cho đoàn quân Quỷ đỏ. Chỉ duy nhất con tàu, ba đường sọc và tấm khiên được giữ lại - đó là biểu tượng của thành Manchester. Hai đoá hoa trắng ở hai bên có thể là đại diện cho hạt Yorkshire.

    Một sự đổi mới không thể bỏ qua đó là kể từ đây, logo của câu lạc bộ đã bắt đầu xuất hiện hai dải băng trên dưới cùng hàng chữ "Manchester United" và "Football Club".

    Logo thứ 4 - từ thập niên 70 cho đến gần cuối thế kỷ 20

     - Bóng Đá

     Màu sắc và hình ảnh đã được tối giản đi nhiều so với mẫu logo trước.

    Logo thứ 4 của MU chứng kiến việc 3 đường kẻ sọc bị thay thế bởi hình ảnh một chú quỷ màu đỏ và kèm theo đó là hai đoá hoa ở hai bên được biến tấu khác đi. Logo này được cho là lấy cảm hứng từ đội bóng bầu dục của Salford City vốn được báo chí Pháp đặt biệt danh là Les Diables Rouges (dịch sang tiếng Anh là The Red Devils - những con quỷ đỏ) sau tour đấu thành công năm 1934.

    Logo câu lạc bộ thường chỉ xuất hiện trên áo của các cầu thủ vào dịp diễn ra những trận đấu lớn như trận chung kết. Năm 1993, một thay đổi nhỏ đã được thực hiện khi chữ trên logo từ màu trắng đổi sang màu vàng.

    Logo thứ 5 - từ năm 1998 đến nay

     - Bóng Đá

     Mẫu logo thứ 5 được sử dụng cho đến ngày nay.

    Năm 1998, câu lạc bộ thực hiện công cuộc thay đổi logo lần thứ 5 và cho đến nay, đó là lần cuối cùng. Dòng chữ Football Club đã được bỏ đi và tên của đội được dàn trải đều ở cả trên và dưới tấm khiên.

    Điều này thật sự rất quan trọng với một đội bóng đã bước đầu phát triển mạnh như MU. Không còn là một câu lạc bộ bóng đá đơn thuần, cái tên Manchester United giờ đây đã trở thành một thương hiệu lớn và việc giới thiệu nó theo cách ấn tượng nhất cực kỳ cần thiết. Đội ngũ thiết kế logo cho MU đã làm rất tốt điều này.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 02:40 19/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...