MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Sự nghiệp của Raul Gonzalez qua ảnh

    16:27 Thứ hai 16/11/2015

    “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez tuyên bố giã từ đời cầu thủ ngay khi giành danh hiệu thứ 23 trong sự nghiệp.

    “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez tuyên bố giã từ đời cầu thủ ngay khi giành danh hiệu thứ 23 trong sự nghiệp.

    Trước khi gia nhập Real năm 1992, Raul là thành viên của lò đào tạo trẻ Atletico Madrid trong hai năm. Ảnh: Internet.
    Trước khi gia nhập Real năm 1992, Raul là thành viên của lò đào tạo trẻ Atletico Madrid trong hai năm. Ảnh: Internet.
    Raul lần đầu khoác áo “Kền kền trắng” năm 1994, ở trận gặp Real Zaragoza, dưới triều đại huấn luyện viên Jorge Valdano. Ảnh: Internet.
    Raul lần đầu khoác áo “Kền kền trắng” năm 1994, ở trận gặp Real Zaragoza, dưới triều đại huấn luyện viên Jorge Valdano. Ảnh: Internet.
    Cá tính mạnh mẽ cho phép Raul dẫn dắt các đồng nghiệp của mình trên sân cỏ. Anh cũng được xem là đội trưởng lý tưởng của Real. Ảnh: Internet.
    Cá tính mạnh mẽ cho phép Raul dẫn dắt các đồng nghiệp của mình trên sân cỏ. Anh cũng được xem là đội trưởng lý tưởng của Real. Ảnh: Internet.
    Raul có 16 năm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Real, từ 1994 đến 2010. Trong thời gian này anh thi đấu không dưới 550 trận tại La Liga. Ảnh: Internet.
    Raul có 16 năm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Real, từ 1994 đến 2010. Trong thời gian này anh thi đấu không dưới 550 trận tại La Liga. Ảnh: Internet.
    Raul từng là nhân tố then chốt của kỷ nguyên “Galacticos”. Anh giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 6 lần đăng quang ngôi vô địch tại La Liga. Ảnh: Internet.
    Raul từng là nhân tố then chốt của kỷ nguyên “Galacticos”. Anh giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 6 lần đăng quang ngôi vô địch tại La Liga. Ảnh: Internet.
    Fernando Morientes là một trong những người đá cặp ăn ý nhất của Raul trên hàng công của Real Madrid cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.
    Fernando Morientes là một trong những người đá cặp ăn ý nhất của Raul trên hàng công của Real Madrid cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.
    “Chúa nhẫn” chưa bao giờ cảm thấy mệt trong các cuộc diễu hành quanh quảng trường Cibeles ở Madrid khi Real vô địch Champions League (3 lần) và Cúp liên lục địa (2). Ảnh: Internet.
    “Chúa nhẫn” chưa bao giờ cảm thấy mệt trong các cuộc diễu hành quanh quảng trường Cibeles ở Madrid khi Real vô địch Champions League (3 lần) và Cúp liên lục địa (2). Ảnh: Internet.
    Raul từng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường châu Âu cấp CLB trong thời gian dài với 71 pha lập công (66 bàn cho Real và 5 cho Schalke). Hiện anh đứng thứ 3 trong danh sách này sau Cristiano Ronaldo (83) và Lionel Messi (77). Ảnh: Internet.
    Raul từng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường châu Âu cấp CLB trong thời gian dài với 71 pha lập công (66 bàn cho Real và 5 cho Schalke). Hiện anh đứng thứ 3 trong danh sách này sau Cristiano Ronaldo (83) và Lionel Messi (77). Ảnh: Internet.
    Là một cầu thủ tài năng song Raul chưa từng giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch bất kỳ giải đấu nào. Ảnh: Internet.
    Là một cầu thủ tài năng song Raul chưa từng giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch bất kỳ giải đấu nào. Ảnh: Internet.
    Năm 2010, sự nghiệp của Raul tại Bernabeu đi đến hồi kết. Theo đó, chiếc áo số 7 của anh được chuyển giao cho Cristiano Ronaldo, người vừa vượt qua chính Raul để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real. Ảnh: Internet.
    Năm 2010, sự nghiệp của Raul tại Bernabeu đi đến hồi kết. Theo đó, chiếc áo số 7 của anh được chuyển giao cho Cristiano Ronaldo, người vừa vượt qua chính Raul để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real. Ảnh: Internet.
    Bất chấp sự hoài nghi về phong độ, chân sút sinh năm 1977 vẫn nhận được nhiều lời đề nghị sau khi chia tay Real. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chọn Schalke làm điểm dừng chân tiếp theo. Anh trở thành nhân tố then chốt trong hai năm đầu quân cho CLB Đức (từ 2010 đến 2012). Ảnh: Internet.
    Bất chấp sự hoài nghi về phong độ, chân sút sinh năm 1977 vẫn nhận được nhiều lời đề nghị sau khi chia tay Real. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chọn Schalke làm điểm dừng chân tiếp theo. Anh trở thành nhân tố then chốt trong hai năm đầu quân cho CLB Đức (từ 2010 đến 2012). Ảnh: Internet.
    Raul được xem là người hùng của Schalke khi giúp đội bóng vùng Ruhr đoạt hai danh hiệu Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Đức. Ảnh: Internet.
    Raul được xem là người hùng của Schalke khi giúp đội bóng vùng Ruhr đoạt hai danh hiệu Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Đức. Ảnh: Internet.
    Sau khi chia tay Schalke, tiền đạo 38 tuổi chuyển sang thi đấu hai năm tại Qatar trong màu áo CLB Al Sadd và giúp CLB này đoạt hai danh hiệu Qatar Stars League (2012/13) và Emir of Qatar Cup (2014). Ảnh: Internet.
    Sau khi chia tay Schalke, tiền đạo 38 tuổi chuyển sang thi đấu hai năm tại Qatar trong màu áo CLB Al Sadd và giúp CLB này đoạt hai danh hiệu Qatar Stars League (2012/13) và Emir of Qatar Cup (2014). Ảnh: Internet.
    Năm 2014, Raul theo chân “Vua bóng đá” Pele và “Hoàng đế” Franz Beckenbauer để gia nhập New York Cosmos, đội bóng hạng 2 của Mỹ (NASL). Ảnh: Internet.
    Năm 2014, Raul theo chân “Vua bóng đá” Pele và “Hoàng đế” Franz Beckenbauer để gia nhập New York Cosmos, đội bóng hạng 2 của Mỹ (NASL). Ảnh: Internet.
    Ngày 16/11/2015, Raul giúp New York Cosmos đánh bại Ottawa Fury 3-2 trong trận chung kết NASL. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Raul, bởi sau đó anh chính thức tuyên bố treo giày. Ảnh: Internet.
    Ngày 16/11/2015, Raul giúp New York Cosmos đánh bại Ottawa Fury 3-2 trong trận chung kết NASL. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Raul, bởi sau đó anh chính thức tuyên bố treo giày. Ảnh: Internet.
    Raul thi đấu trên 1.000 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Anh ghi tổng cộng 432 bàn và giành 23 danh hiệu tập thể. Ảnh: Internet.
    Raul thi đấu trên 1.000 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Anh ghi tổng cộng 432 bàn và giành 23 danh hiệu tập thể. Ảnh: Internet.

    Các danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu của Raul

    Real Madrid

    Intercontinental Cup: 1998, 2002

    UEFA Champions League: 1997–98, 1999–2000, 2001–02

    Siêu cúp châu Âu: 2002

    La Liga: 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08

    Siêu cúp Tây Ban Nha: 1997, 2001, 2003, 2008

    Schalke 04

    Cúp quốc gia Đức: 2010–11

    Siêu cúp Đức: 2011

    Al Sadd

    Qatar Stars League: 2012–13

    Emir of Qatar Cup: 2014

    New York Cosmos

    NASL Spring Season 2015

    Woosnam Cup 2015

    Soccer Bowl 2015

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...