MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Sự lựa chọn thứ tư tại Chelsea tìm được nhà mới

    22:37 Thứ sáu 21/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Paris Saint-Germain đã có được chữ ký của thủ thành Marcin Bulka.

    Theo báo giới Châu Âu, đội bóng nhà giàu đến từ nước Pháp, Paris Saint-Germain đã có được bản hợp đồng đầu tiên trong phiên chợ hè 2019 khi đem về thành công thủ thành 19 tuổi của Chelsea, Marcin Bulka và tất cả chỉ là chờ đợi đến ngày công bố chính thức trước truyền thông.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ 19 đã không còn là người của Chelsea.

    Trước đó, thủ môn người Ba Lan đã kết thúc giao kèo với đội chủ sân Stamford Bridge khi mùa giải 2018-2019 khép lại và đương nhiên anh sẽ chọn giải pháp ra đi nhằm tìm kiếm một bến đỗ tiềm năng hơn thay vì chịu cảnh làm người gác đến thứ tư của đội. Marcin Bulka vốn đã là thủ môn trẻ được rất nhiều câu lạc bộ ngỏ lời mời gọi từ mùa giải 2016-2017 khi anh còn khoác áo đội bóng quê nhà, Escola Varsovia, tuy nhiên thủ thành trẻ này đã chọn một điểm đến an toàn hơn cho mình và đó là đội trẻ U18 của Chelsea.

     - Bóng Đá

    Bulka sở hữu chiều cao lý tưởng lên đến 1m99, giống với Thibaut Courtois.

    Anh là thành viên quá quen mặt với các cấp độ U tại Chelsea, thậm chí được đôn lên đội một dưới thời cựu HLV Maurizio Sarri nhưng với sự xuất sắc của Kepa Arrizabalaga, Bulka đành an phận với vai trò thủ thành số bốn, sau cả sự ưu tiên dành cho Willy Caballero và Robert Green. Không tìm được chỗ đứng cho bản thân tại London, đến ngày 1/6/2019 vừa qua, tờ Le Parisien cho biết người gác đến 19 tuổi đã quyết tâm dứt áo ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do với bến đỗ mới là PSG và thời hạn hợp đồng giữa đôi bên kéo dài đến ba năm.

     - Bóng Đá

    Chelsea hiện đang có quá nhiều thủ thành kinh nghiệm và một cầu thủ trẻ như Bulka chắc chắn sẽ không thể chen chân để giành suất bắt chính.

    Thương vụ được ký kết bởi Giám đốc thể thao của PSG, ông Leonardo và người đại diện của Bulka, đồng thời anh sẽ trở thành sự lựa chọn thứ ba trong khung gỗ nhà vô địch Ligue 1.

    Được biết, với sự ra đi của huyền thoại Gianluigi Buffon khi mùa giải kết thúc, Alphonse Areola sẽ được đôn lên làm người gác đền số một trong đội hình của HLV Thomas Tuchel. Ngoài ra, Kevin Trapp, người hiện đang được cho mượn tại Eintracht Frankfurt và có phong độ khá tốt trong mùa giải vừa qua tại Bundesliga rất có khả năng sẽ được gọi trở về sân Parc des Princes.

     - Bóng Đá

    Buffon ra đi là điều kiện cần thiết để Areola trở lại vị trí bắt chính cho gã nhà giàu nước Pháp.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:55 21/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...