MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • 'Sự điềm tĩnh đáng sợ từ Van Dijk'

    23:00 Chủ nhật 04/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trung vệ Virgil van Dijk vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một "cầu thủ hoàn hảo trong cả phòng ngự lẫn tấn công", ngay cả khi anh chỉ mới trở lại sau kỳ nghỉ hè.

    Liverpool có thể lép vế trước Manchester City nếu nói đến khả năng kiểm soát bóng, nhưng chính đội á quân Premier League mới là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thú, sau khi bàn thắng đầu tiên xuất hiện từ phút thứ 10 (do công của Raheem Sterling).

    Dù vậy, những nỗ lực của đội bóng vùng Merseyside đã được đền đáp một cách xứng đáng ở phút 77. Thủ quân Jordan Henderson đá phạt bên cánh phải, sau đó bóng đến chân Virgil van Dijk và cầu thủ này đệm cao vào trong cho Joel Matip dễ dàng hạ gục Caludio Bravo.

    Có thể nói, trung vệ người Hà Lan đã sử dụng kỹ năng chuyền bóng thực sự bình tĩnh để có pha kiến tạo loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Man City. Chứng kiến tình huống này, cựu tiền đạo Dion Dublin - người đã nói về bàn mở tỉ số - cũng lên tiếng trên BBC Radio.

    'Sự điềm tĩnh đáng sợ từ Van Dijk' - Bóng Đá

      Matip hưởng lợi từ pha chuyền bóng bình tĩnh của Van Dijk.

    Người đàn ông mang quốc tịch Anh chia sẻ: "Đó là sự điềm tĩnh đáng sợ của Van Dijk! Một quả bóng tuyệt vời. Cậu ấy không hề có chút lo lắng, chỉ nhấc chân và đưa bóng vào khu vực mà cậu ấy hy vọng sẽ có một đồng đội đón được. Liverpool xứng đáng với bàn thắng, họ đã trở lại trong hiệp 2".

    Trong sự nghiệp của mình, Van Dijk mặc dù nổi tiếng với khả năng chơi bóng bổng nhưng anh cũng sở hữu đôi chân rất "ngoan". Vì thế, không nhiều người cảm thấy bất ngờ khi trung vệ sinh năm 1991 dọn cỗ chẳng khác nào một tiền vệ kiến thiết.

    Xem tài năng của Van Dijk:

    Vũ Quang Toản | 22:45 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...