MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Steve Nicol: "Mane không thể xuất sắc bằng cái tên đó..."

    08:11 Chủ nhật 12/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao đang được xem là trụ cột của Liverpool hiện tại vẫn còn thua gương mặt nào?

    Sadio Mane được xem là một trong những trụ cột điển hình của Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp. Cùng với Mohamed Salah và Roberto Firmino, ngôi sao người Senegal được đánh giá là mũi nhọn tấn công vô cùng nguy hiểm, người luôn giúp cho hàng công The Kop có được tính liên kết và sức mạnh tổng lực.

    Thậm chí, trong nhiều cuộc khảo sát về việc giữa Sadio Mane và Mohamed Salah, nếu phải bán thì Liverpool nên bán cái tên nào. Nhiều Liverpudlians đã lên tiếng cho rằng, Mane xuất sắc hơn và xứng đáng được xem trọng, giữ lại Anfield lâu dài.

    Tính đến trước khi làng túc cầu phải tạm hoãn vô thời hạn vì COVID-19, ngôi sao sinh năm 1992 cũng đã đóng góp 18 bàn thắng sau 38 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Lữ đoàn đỏ mùa này. Mặc dù vậy, khi được hỏi về việc liệu so sánh giữa Sadio Mane với huyền thoại John Barnes, ai xuất sắc hơn? cựu danh thủ Steve Nicol đã lên tiếng rất thẳng thắn.

    Trả lời câu hỏi của ESPN FC về việc Mane có tốt hơn Barnes hay không, Nicol đáp: "Tôi sẽ phải nói không."

    ‘Mane’s great but Barnes was better’ – Liverpool legend was a ‘lights-out’ talent, says Nicol - Bóng Đá

    John Barnes được đánh giá cao hơn Sadio Mane.

    "Tôi nghĩ Mane đã may mắn khi được chơi cho Liverpool theo cách hiện tại, công việc của cậu ấy chỉ là tập trung cho mặt trận tấn công."

    "Barnesy tốt hơn Mane."

    "Thật không may cho Barnesy, anh ấy đã phải làm nhiều công việc hơn trong một trận đấu vì một trong những trách nhiệm nặng nề của Barnesy còn là ở mặt trận phòng ngự."

    Xem HLV Klopp gửi thông điệp cho CĐV về Virus Corona:

    Minh Trí | 07:41 12/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...