MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Sống ổn nhờ hơi thở ngoại binh, Hải Phòng vẫn nên coi chừng

    22:51 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn Có thể nói, CLB Hải Phòng trong vài năm trở lại đây đã là một trong những đội bóng sử dụng ngoại binh hiệu quả nhất tại V-League.

    V-League, người ta thường nói cầu thủ ngoại chiếm đến 50% sức mạnh của đội bóng, đồng nghĩa với việc các ngoại binh thăng hoa thì CLB thường cũng bay cao và ngược lại.

    Trừ số ít ngoại lệ như CLB Hà Nội với lượng hảo thủ nội đông đảo hay Hoàng Anh Gia Lai với triết lý ưu tiên các cầu thủ ‘’nhà trồng được’’, đây vẫn là một thực tế tại các CLB đang thi đấu ở giải bóng đá số 1 Việt Nam. Và trong vô vàn những dẫn chứng có thể đưa ra, trường hợp của CLB Bóng đá Hải Phòng có thể nói là tiêu biểu bậc nhất.

    Hải Phòng và triết lý ngoại binh thực dụng - Bóng Đá

    Hải Phòng đang sống nhờ hơi thở ngoại binh.

    HLV Trương Việt Hoàng từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Lạch Tray đã luôn áp dụng công thức tấn công đơn giản: 2 Tây cộng phần còn lại. Với một Diego Fagan rất am hiểu và dày dặn kinh nghiệm ở V-League, chịu khó di chuyển rộng, công việc còn lại của HLV này chỉ là tìm kiếm 1 trung phong thuần túy sở hữu những kỹ năng săn bàn hàng đầu và phẩm chất sát thủ.

    Trong 4 mùa giải từ 2015 đến 2018, Errol Stevens đã là mảnh ghép gần như hoàn hảo cho đội chủ sân Lạch Tray; và ở mùa 2019 này, khi quy định của giải đấu cho phép các đội bóng có đến 3 ngoại bình trên sân, HLV Trương Việt Hoàng càng ‘’rảnh tay’’ hơn trong việc lựa chọn ngoại binh khi sở hữu đến 2 chân sút ngoại bên cạnh Fagan trong đội hình là số 10 Joseph Mpande và số 11 Jeremie Lynch.

    Kết quả cho đến nay vẫn tương đối khả quan với Hải Phòng: sau 10 vòng đấu, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ xếp hạng 5, có 4 chiến thắng với 14 bàn ghi được. Đáng chú ý, có đến 11 trong tổng số 14 bàn thắng đó thuộc về 3 chân sút ngoại. Ngay trận hòa mới nhất với Thanh Hóa, người ta tiếp tục thấy Hải Phòng phụ thuộc nhiều đến đâu vào các ngoại bình. Không chỉ giành lại 1 điểm nhờ cú đúp của Jeremie Lynch, gần như tất cả các tình huống lên bóng của Hải Phòng đều phải qua chân Diego Fagan, hoặc xuất phát từ những đường chuyền dài rót bóng thẳng vào khu cấm địa cho bộ 3 ngoại binh xoay sở.

    Hải Phòng và triết lý ngoại binh thực dụng - Bóng Đá

    Jeremie Lynch đang có phong độ rất cao trong màu áo Hải Phòng.

    Cách chơi của Hải Phòng cho đến nay vẫn phát huy được hiệu quả, nhờ sự lạnh lùng và những kỹ năng xử lý ở đẳng cấp rất cao của cả 2 tân binh Jeremie Lynch và Joseph Mpande. Song về đường dài, đây có thể là con dao hai lưỡi.

    Còn nhớ, sau mùa giải 2016 bùng nổ khi so kè chức vô địch với Hà Nội đến tận vòng đấu cuối cùng, lối chơi phụ thuộc vào các tiền đạo ngoại của Hải Phòng đã không còn phát huy được hiệu quả lớn như vậy nữa. Các ‘’ông Tây’’ của Hải Phòng vẫn thi đấu hiệu quả, lượng bàn thắng mỗi mùa ổn định, song trước các đối thủ sở hữu những trung vệ đủ khả năng ‘’khóa Tây’’, đội bóng áo đỏ luôn gặp khó.

    Giữa mùa giải năm ngoái, sau một giai đoạn hứng chịu những kết quả không tốt, bản thân HLV Trương Việt Hoàng cũng đã thừa nhận lối chơi của đội bóng đang bị bắt bài và tuyên bố sẽ thực hiện những điều chỉnh. Kết quả được thể hiện qua vai trò rõ rệt hơn từ các nội binh như Đình Bảo, Quốc Trung ở những vòng đấu tiếp theo, giảm tải gánh nặng ghi bàn trên vai các ngoại binh.

    Hải Phòng và triết lý ngoại binh thực dụng - Bóng Đá

    Trong những năm qua, không thiếu những thời điểm các ngoại binh của Hải Phòng bị bắt bài.

    Nhưng sang đến V-League 2019, với việc lại có trong tay những chân sút ngoại chất lượng, HLV Trương Việt Hoàng có vẻ đã đưa đội bóng của mình quay lại cách chơi bóng dài trực diện quen thuộc. Mùa giải còn một chặng đường dài phía trước, chưa thể nói trước một kịch bản bị bắt bài có lặp lại hay không. 

    Bên cạnh đó, hàng phòng ngự cũng sẽ là một điều đáng lưu tâm khác với Hải Phòng: sau khi chia tay những hậu vệ đáng tin cậy như Nguyễn Anh Hùng hay Lê Văn Phú, đội bóng này đã để lọt lưới đến 14 bàn sau 10 vòng, bằng với số bàn thắng ghi được. Lối chơi của Hải Phòng hiện tại ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự đang thiếu đi sự thống nhất, khi phụ thuộc quá nhiều vào khả năng của các cá nhân và chưa có tổ chức ổn định.

    Như vậy, vá lại những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự và tìm kiếm phương án đa dạng hóa các mũi tấn công sẽ là điều Hải Phòng nên thực hiện trong thời gian tới. Có như vậy, họ mới tránh được sự đi xuống trong trường hợp các ngoại binh bị ‘’bắt thóp’’, kéo theo thành tích bị ảnh hưởng.

    Ngọc Bách | 22:00 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...