MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "Sống chết" ở lại Real, sao trẻ nhận cái kết đắng ngắt

    18:17 Thứ tư 29/04/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh Real Madrid muốn thúc đẩy nhanh công cuộc phục hưng CLB, hầu hết các "măng non" buộc phải rời đi để tìm đất diễn.

    Sau những màn trình diễn khá ấn tượng kể từ khi Zinedine Zidane trở lại tiếp quản Real Madrid vào cuối mùa giải trước, tiền vệ Brahim Diaz tin rằng, anh hoàn toàn có thể chiếm một vị trí chính thức trong đội hình Kền kền trắng ở chiến dịch mới.

    Vì vậy, bất chấp việc CLB đưa ra nhiều phương án để anh tu nghiệp ở một số đội bóng khác, cựu sao Manchester City vẫn lắc đầu và quyết bám trụ ở lại Bernabeu.

    Brahim insisted on staying at Real Madrid and... - Bóng Đá

     Diaz đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng tại Real Madrid.

    Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra không như Diaz mong đợi. Thống kê cho thấy, anh chỉ chơi vỏn vẹn 40 phút trước khi kỳ giáng sinh bắt đầu, 23 phút sau ba lần ra sân tại La Liga và 17 phút trong màn đụng độ với Club Brugge ở Champions League.

    Chứng kiến Diaz phải liên tục mài đũng quần trên ghế dự bị, một số CLB khác đã đề nghị được mượn anh, nhưng một lần nữa chàng tiền vệ 20 tuổi khước từ tất cả.  Và khi đấu trường Copa del Rey bắt đầu khởi tranh, cơ hội của Diaz ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Anh góp mặt tổng cộng 3 lần trên mặt trận này trước khi Los Blancos phải dừng chân ở vòng tứ kết bởi Real Sociedad. 

    Những tưởng với những màn trình diễn ấn tượng này, Diaz sẽ có thêm cơ hội xuất hiện trong đội hình chính thức, nhưng khi mùa giải của riêng anh chưa kịp bắt đầu, giải đấu đã tạm ngưng lại vì đại dịch Covid-19.

    Trường Sơn | 17:47 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...