MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sơn “công chúa” thất vọng với Tuấn Tài

    22:23 Thứ ba 22/08/2017 | 5

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam đã không thể có được chiến thắng trong trận đấu quan trọng với U22 Indonesia, điều đó có sự “đóng góp” không nhỏ của tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Không chỉ người hâm mộ tiếc nuôi, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cũng tỏ ra thất vọng với những gì tiền đạo đàn em thể hiện.

    Thầy trò Hữu Thắng đã có một trận đấu lấn lướt trong suốt cả trận, nhất là khi U22 Indonesia mất người ở hiệp 2 đã giúp U22 Việt Nam dễ đá hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu thất vọng, Hồ Tuấn Tài đã bỏ lỡ cơ hội ngon để kết liễu đối phương, qua đó đẩy đội bóng chúng ta vào trận “tử chiến” với U22 Thái Lan ở trận cuối. Sau trận đấu này, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã tỏ ra rất tiếc với màn thể hiện của tiền đạo SLNA.

     - Bóng Đá

     Danh thủ Hồng Sơn buồn khi Đức Chinh không được vào sân.

    Sơn “công chúa” nhận xét: "Lối chơi của Tuấn Tài có nét tương đồng với Công Phượng về khả năng di chuyển, kỹ thuật nhưng khả năng dứt điểm chắc chắn lại không thể so sánh với Công Phượng. Những cơ hội chỉ cần tỉnh táo một chút, xử lý khôn khéo một chút thì chắc chắn Tuấn Tài đã có tên trên bảng tỉ số, không những thế, Tuấn Tài có thể nhả bóng ngược lại cho đồng đội dứt điểm, nhưng khả năng đó Tuấn Tài đã không có.

     Tôi đã mong khi còn khoảng 10, 15 phút nữa thì Đức Chinh sẽ vào sân, nhưng điều đó đã không xảy ra. Nếu Tuấn Tài chỉ cần đặt bóng sệt ở pha bóng cuối cùng thì U22 Việt Nam đã có được chiến thắng."

     - Bóng Đá

     Tuấn Tài là nỗi thất vọng cực đại của U22 Việt Nam trước Indonesia.

    Trách Tuấn Tài một thì trách Hữu Thắng mười vì không có những điều chỉnh hợp lý khi U22 Việt Nam rơi vào cảnh bế tắc. Sau trận đấu, nhiều người đã đặt ra thắc mắc tại sao nhà cầm quân này lại không tung tiền đạo Hà Đức Chinh vào sân, nhưng câu trả lời chỉ có mỗi Hữu Thắng biết.

    Để U22 Indonesia cầm hòa, dù vẫn có một lợi thế nhất định nhưng U22 Việt Nam phải gặp đối thủ kỵ rơ là U22 Thái Lan ở vòng đấu cuối. Nếu như thất bại trước đối thủ này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:45 22/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...