MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Solskjaer: "Tôi đã theo dõi Emery trong nhiều năm qua"

    20:37 Chủ nhật 29/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra khá tự tin trước thềm đại chiến với Arsenal.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer được ban lãnh đạo Manchester United bổ nhiệm chính thức vào tháng 3, sau khi biến Quỷ đó trở thành cỗ máy "bất khả chiến bại" trong thời gian thay thế tạm thời người tiền nhiệm Jose Mourinho. Tưởng rằng Solsa sẽ đưa Man United trở lại với ánh hào quang của mình, nhưng một lần nữa đội chủ sân Old Trafford lại lâm vào khủng hoảng.

    Hiện tại, chiến lược gia người Na Uy đang có một trong những khởi đầu mùa giải Premier League tệ hại nhất trong lịch sử Quỷ đỏ, với chỉ 8 điểm giành được sau 6 vòng đấu. Không chỉ riêng Ngoại hạng Anh, thành tích này còn bám theo Man United tại Europa League cũng như Carabao Cup, hai đấu trường mà đội bóng luôn gặp bế tắc trước các đối thủ yếu hơn.

    Solskjaer: Improving Manchester United is no 'quick-fix job' - Bóng Đá

     Tuần trước họ đã thua hoàn toàn trước West Ham.

    Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị có cuộc đón tiếp Arsenal trong bối cảnh đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, và nếu không có kết quả khả quan trước Pháo thủ thì đoàn quân của Solskjaer sẽ giữ nguyên vị trí này khi vòng đấu thứ 7 khép lại. Dù vậy, chiến lược gia người Na Uy vẫn tỏ ra lạc quan. Phát biểu với Sky Sports, ông chia sẻ:

    "Tất nhiên, chúng tôi đã gặp phải một vài vật cản trên đường, tôi cũng chưa bao giờ nói sẽ khắc phục nhanh. Thành Rome không được xây dựng chỉ trong một ngày. Đội bóng cần thời gian và thái độ của các cầu thủ thật tuyệt vời. Họ muốn học hỏi, và luôn cải thiện, tập luyện suốt tuần."

    "Điều này thật tốt, sau đó thì tâm trạng của bạn bị quyết định bởi kết quả của các trận đấu. Ngay lúc này, khi tôi thực hiện cuộc phỏng vấn, chỉ vài ngày sau một thất bại thì nó đã ổn định hơn, và lại hướng về phía trước."

    "Một khoản lớn trong số tiền đội bóng bỏ ra đã dành cho hai hậu vệ. Chúng tôi từng là một trong những câu lạc bộ mạnh về mặt phòng ngự, nếu bạn nhìn vào việc đội bóng bị thủng lưới ít như thế nào. Có, chúng tôi đã để thủng lưới những bàn thắng không đáng. Nhưng bây giờ là lúc tiến lên phía trước."

    Solskjaer: Improving Manchester United is no 'quick-fix job' - Bóng Đá

     Solsa tự tin hay chủ quan?

    "Những trận đấu với Arsenal luôn tuyệt vời cho khán giả và cả chúng tôi. Đội bóng có một lịch sử đối đầu tốt khi chạm trán họ. Tôi nghĩ nó sẽ là một trận đấu mở, hai đội đều muốn tấn công và là dịp hoàn hảo để chứng tỏ bản thân. Bạn luôn muốn thắng mỗi trận đấu vào lúc này, phải thắng. Tôi cũng đã theo dõi Unai Emery trong nhiều năm qua, ông ấy biết tất cả về sự đa dạng chiến thuật."

    Huỳnh Phong | 19:00 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...