MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Solskjaer: "Tôi đã ở nhà anh ấy để uống một tách trà"

    09:54 Thứ hai 22/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã tìm kiếm lời khuyên từ cựu đội trưởng Roy Keane, khi anh tìm cách làm sống lại Manchester United trong mùa giải chính thức đầu tiên ở Old Trafford.

    Cựu đội trưởng người CH Ireland Keane là một nhà phê bình thẳng thắn đối với một số cầu thủ quan trọng của Ole Gunnar Solskjaer trong những tháng gần đây, với những sự chỉ trích Paul Pogba sau những lùm xùm của ngôi sao sinh năm 1993 tại Old Trafford.

    "Tôi không tin bất cứ lời nào Pogba nói", Keane nói về việc Pogba cho rằng đội nhà đã "thiếu tôn trọng" cổ động viên khi để thua Everton 0-4. Khi ấy, cựu sao Juventus đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu. Hành động đó theo Keane là "đạo đức giả".

    'We've become friends' - Ole Gunnar Solskjaer reveals discussions with Roy Keane as he plots Manchester United revival - Bóng Đá

     Pogba bị chỉ trích mạnh mẽ ở cuối mùa giải trước.

    Tuy nhiên, bất chấp những nhận xét thô lỗ đó, Solskjaer đã tiết lộ rằng ông đã trao đổi quan điểm với Keane trong những tháng gần đây, khi ông xác nhận rằng mình rất hoan nghênh những điều như vậy. "Tôi đã ở nhà anh ấy để uống một tách trà," Solskjaer nói.

    "Tôi giữ liên lạc với Roy. Đối với tôi, anh ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tôi thích có anh ấy làm đội trưởng. Chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi biết Roy đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nói rằng có nhiều người tự nhận là bạn của anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy rằng chúng tôi khá thân thiết. Và tôi luôn lắng nghe Roy và ý kiến của anh ấy - tôi đánh giá họ rất cao".

    Keane đã không ngần ngại về phát biểu, khi lo ngại các thành viên trong phòng thay đồ của United có khả năng sẽ đạp đổ Solskjaer, giống như họ đã làm khi Jose Mourinho bị cách chức huấn luyện viên Man United vào tháng 12 năm ngoái.

    "Đây là những cầu thủ đã ném Jose Mourinho xuống xe buýt và đây là chính xác những gì họ sẽ làm với Ole", Keane nói trên Sky Sports vào tháng Tư. "Những con báo không thay đổi vị trí của chúng. Có quá nhiều người vô tội vạ ở câu lạc bộ này để đưa United trở lại đỉnh cao.

    'We've become friends' - Ole Gunnar Solskjaer reveals discussions with Roy Keane as he plots Manchester United revival - Bóng Đá

     Keane luôn là một người thẳng thắn.

    Ngay cả điểm mà chúng ta đang nói về Man United, những người đang cố gắng hoàn thành vị trí thứ tư, nó cho bạn biết các tiêu chuẩn đã giảm ở United trong vài năm qua - cả trong và ngoài sân cỏ. Hy vọng mọi người sẽ đồng ý với tôi; nó không phụ thuộc vào người quản lý để thúc đẩy cầu thủ.

    Bạn đã có thể tự thúc đẩy bản thân mình. Bạn đã phải sẵn sàng cho mọi trận đấu tại Manchester United và thực tế Ole đã phải thảo luận về nó sau trận đấu và trong vài ngày sau đó về việc các cầu thủ của anh ấy không sẵn sàng cho điều đó, anh ấy có lẽ phải rất xấu hổ".

    Vũ Quang Toản | 09:35 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...