MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • "Solskjaer đang ân hận trầm trọng"

    22:23 Thứ tư 22/01/2020 | 8

    BongDa.com.vn Huyền thoại Paul Ince đã có những chia sẻ về tình hình của Manchester United.

    Giai đoạn đầu mùa, sau khi hàng công thi đấu khởi sắc vì Marcus Rashford tạo ra được một sự ăn ý nhất định với Anthony Martial, thì tiền đạo người Pháp bất ngờ chấn thương. Kể từ đó, Manchester United tỏ ra vô cùng chật vật trong việc tìm kiếm bàn thắng, nhưng đồng thời việc này cũng khiến Rashford tiến bộ vượt bậc.

    Được giao trọng trách "đầu tàu" trên hàng công, chân sút người Anh đã thực sự bùng nổ và một mình lèo lái con thuyền Man United trong bối cảnh hai cầu thủ tấn công hàng đầu là Martial và Paul Pogba phải ngồi ngoài. Rashford đóng góp 14 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo sau 22 lần ra sân, giúp anh có được mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của mình.

    paul ince on man utd missed out haaland - Bóng Đá

     Rashford vắng mặt dài hạn.

    Song, khi Martial trở lại chưa lâu, thì Rashford lại bất ngờ dính chấn thương, và quan trọng hơn là nó cực kỳ nghiêm trọng. Phát biểu xoay quanh vấn đề này, huyền thoại của Man United, Paul Ince đã có những chia sẻ với Paddy Power:

    "Một bản hợp đồng mới vào tháng Một đã trở thành một điều bắt buộc. Không phải là cần, mà Man United hoàn toàn phải làm điều này. Sau khi chúng ta chứng kiến cú hat-trick đầu tiên của Erling Haaland, mọi thứ dường như càng trở nên đáng xấu hổ hơn."

    "Nếu không ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào, thì ai sẽ giúp đội bóng ghi bàn đây? Chúng ta thấy pha bóng ngon ăn mà Anthony Martial bỏ lỡ trong trận gặp Liverpool. Đơn giải là cậu ấy không đủ tốt, và Martial nên cố gắng quên nó đi. Nếu cơ hội đó rơi vào tay Rashford, tôi tự tin rằng nó sẽ là một bàn thắng."

    "Sau khi mất Rashford, bạn không thể tin tưởng vào Martial, rằng cậu ấy sẽ tạo ra những bàn thắng đó. Mason Greenwood thì tuyệt vời, nhưng còn trẻ, chưa được trải nghiệm và chưa được thử thách. Bạn cũng không thể đặt áp lực đó lên một cầu thủ tuyệt vời như vậy."

    paul ince on man utd missed out haaland - Bóng Đá

     Solsa cảm thấy thế nào?

    "Nếu Ole đã không hối hận khi để Romelu Lukaku ra đi, thì bây giờ thì ông ấy đang ân hận một cách trầm trọng. Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng, đôi khi, tôi đã chỉ trích Lukaku, và anh ấy cũng không thể giữ bóng. Nhưng, Lukaku mang về 20-25 bàn thắng/mùa cho câu lạc bộ."

    "Man United để Lukaku ra đi mà không có phương áb thay thế anh ấy, và giờ họ đang phải trả giá. Thực sự, Ole không bao giờ nên để Lukaku rời đi."

    Xem Solsa phát biểu:

    Huỳnh Phong | 21:53 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...