Trước Reading, HLV Solskjaer đã thực hiện 9 sự thay đổi so với đội hình xuất phát của Man Utd ở trận thắng 2-0 trước Newcastle. Chỉ có Juan Mata và Phil Jones là giữ được vị trí của mình.
Cũng khá dễ hiểu khi lối chơi của Quỷ đỏ không vận hành trơn tru cho lắm. Đặc biệt, hàng tiền vệ Man Utd với Andreas Pereira, Fred và Scott McTominay đã gây thất vọng nặng nề khi không thể kiểm soát tuyến giữa cũng như phân phối bóng lên tuyến trên.
Sau trận đấu, HLV Solskjaer chỉ khen ngợi Matteo Darmian bởi sự đa năng của mình. Cùng lúc đó, việc thủ thành Sergio Romero lại được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận cho thấy cả 3 tuyến của Quỷ đỏ đều không đạt yêu cầu. Rất may, đây chỉ là đội hình dự bị.
Ít nhất, sau trận đấu này, Solskjaer đã chốt được bộ khung của Man Utd, với 7 cầu thủ không thể thay thế, là Paul Pogba, Nemanja Matic, David de Gea, Victor Lindelof, Luke Shaw, Marcus Rashford và Anthony Martial. Bên cạnh đó, những Ander Herrera, Juan Mata, Alexis Sanchez, Ashley Young, Romelu Lukaku, Diogo Dalot, Fred, Phil Jones sẽ được luân phiên sử dụng, hay ít nhất, họ sẽ là các phương án dự phòng chất lượng.
Lí do Man Utd chiêu mộ Fred: