MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • SỐC! Từ chối tri ân, cầu thủ quay lưng và gọi Maradona là "kẻ hiếp dâm"

    19:11 Thứ hai 30/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Không phải cầu thủ nào cũng thoải mái dành sự tri ân cho Diego Maradona.

     

    Những pha bóng để đời của Diego Maradona tại Napoli

    Những ngày này, làng túc cầu bàng hoàng trước sự ra đi của huyền thoại Diego Maradona. Theo đó, Maradona đã qua đời vì cơn đau tim. Sau tất cả, việc Maradona qua đời là mất mát quá lớn dành cho đất nước Argentina và làng túc cầu.

    Trong lúc cả thế giới tiếc thương Maradona, thì khá bất ngờ khi một cầu thủ đã từ chối hành động này. Đó là trường hợp của nữ cầu thủ Paula Dapena hiện đang khoác áo CLB nữ Viajes Interrias FF ở giải hạng Ba Serie A.

    Diego Maradona: Footballer Paula Dapena refuses to pay tribute to legend - Bóng Đá

     Hành động từ chối tri ân tới Maradona.

    Cụ thể, khi toàn đội đang đứng cúi gầm mặt để tưởng nhớ Maradona, Paula Dapena đã ngồi bệt xuống đất, và quay lưng lại. Động thái như thể Paula Dapena đang chống đối việc tri ân Maradona của toàn thế giới.

    Được biết, sở dĩ Paula Dapena có động thái trên là bởi, nữ cầu thủ này đang ám chỉ thực tế là, không có cử chỉ nào tương tự được thực hiện trong Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

    Chia sẻ trên tờ Goal, Paula Dapena cho hay: "Đối với các nạn nhân, không hề có một phút mặc niệm nào. Vì vậy rõ ràng tôi không sẵn sàng dành một phút mặc niệm cho kẻ lạm dụng tình dục và điều đó không nên đối với các nạn nhân."

    Paula Dapena tiếp tục khẳng định trên tờ Marca: "Đồng đội của tôi nhìn tôi và cười, vì họ biết tôi sẽ không làm điều đó. Cách đây vài ngày, vào Ngày xóa bỏ bạo lực nữ giới, những động thái này đã không được thực hiện.

    Và nếu một phút mặc niệm không được quan tâm đến các nạn nhân, tôi không sẵn lòng làm điều đó cho kẻ hiếp dâm, ấu dâm và lạm dụng tình dục."

    Tiểu Lam | 18:41 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...