Sự hân hoan xung quanh sân vận động Old Trafford sau khi Man Utd hủy diệt Chelsea giờ đã không còn nữa, bởi họ đã không thể chiến thắng thêm một trận đấu nào tại Premier League kể từ đó (hòa Wolverhampton và Southampton, trong khi thua Crystal Palace).
Sự bất ổn của đội bóng do Ole Gunnnar Solskjaer dẫn dắt thực tế đã bắt đầu vào thời điểm họ trở về từ thủ đô Paris. Nếu tính cả trận thắng 4-0 ở ngày khai màn mùa giải mới, Man Utd cũng chỉ thắng thêm 2 trận trước đó cùng với kết quả 2-1 trước West Ham và Watford.
Nếu so sánh về tỷ lệ chiến thắng của chiến lược gia sinh năm 1973 trong vai trò chính thức, Louis van Gaal hay David Moyes thậm chí còn làm tốt hơn. Nhưng sự tổn thương lớn hơn lại là khi chúng ta nghĩ về Man City - những người giành 2 chức vô địch NHA gần nhất.
Trong 13 ngày đã qua, Man Utd đánh rơi nhiều điểm hơn cả đại kình địch cùng thành phố trong nguyên năm 2019. Trên thực tế, Man City chỉ thua Newcastle United và hòa Tottenham, còn lại là 100% chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola.
Ngược lại, đội chủ sân Old Trafford (như đã biết) đã chỉ giành được 5 trên tổng số 12 điểm tối đa. Trong năm nay, Man Utd cũng chỉ thắng 10 trận (City là 20), thậm chí 6 trong số đó đã diễn ra trong hai tháng đầu năm! Những thống kê kinh hoàng cho Solskjaer và các học trò.
Những bàn thắng đẹp của Man City ở vòng bảng Champions League: