MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • SỐC: Sterling được đề cử in lên tiền giấy của Anh

    22:58 Thứ sáu 17/07/2015

    Lí do gì khiến Raheem Sterling có thể vượt qua những David Beckham hay Sir Bobby Charlton để nhận lấy vinh dự ấy?

    Đó là “vinh dự” mà bất cứ cầu thủ bóng đá nào cũng ao ước?!

    SỐC: Raheem Sterling được đề cử in lên tiền giấy của Anh
    Với “chiến công” phản bội Liverpool, CLB từng làm nên tên tuổi của mình để chuyển sang Man City… Ảnh: Internet.

    Thời gian qua, sự kiện Ngân hàng Trung ương Anh quốc tổ chức cuộc khảo sát về việc lựa chọn một nhân vật nổi tiếng để được in hình lên tờ tiền mệnh giá 20 bảng đang gây được sự chú ý của đông đảo người dân. Hàng loạt ứng viên thuộc mọi lĩnh vực như hội họa, kiến trúc, chính trị,… đều có tên trong danh sách này.

    Tất nhiên, lĩnh vực thể thao – mà đặc biệt là môn “thể thao vua” bóng đá không thể khoanh tay đứng nhìn. Rất nhanh, họ đã đưa chọn ra một đại diện tiềm năng: Raheem Sterling!

    Vậy lí do gì khiến một cầu thủ “vắt mũi chưa sạch”, sự nghiệp mới ở giai đoạn bắt đầu như Sterling có thể vượt qua những David Beckham hay Sir Bobby Charlton để nhận lấy vinh dự ấy?

    SỐC: Raheem Sterling được đề cử in lên tiền giấy của Anh
    … Raheem Sterling đã được các CĐV vận động tích cực cho chiến dịch in hình lên tờ tiền 20 bảng do Ngân hàng Anh quốc tổ chức. Ảnh minh họa.

    Thực ra, đây chỉ là trò đùa của một đôi bạn thân có tên Simon Connor và Stephen Cross. Theo họ lí giải, kể từ khi gia nhập Man City với mức giá kỷ lục 49 triệu bảng, Raheem Sterling đã trở thành mục tiêu chỉ trích của các CĐV Liverpool. Vì vậy trên tư cách CĐV của các CLB kình địch (Connor hâm mộ MU, còn Cross yêu thích Arsenal), họ muốn đóng góp chút công sức cho chiến dịch “tẩy chay Sterling”.

    “Tôi nghĩ đây là vấn đề duy nhất mà CĐV Liveprool cùng MU có chung tiếng nói. Nhưng để Ngân hàng Anh quốc phải cân nhắc đến sự lựa chọn Sterling, chúng tôi vẫn cần sự ủng hộ của cộg đồng người yêu bóng đá trên thế giới,” Simon Connor thốt lên một cách đầy mỉa mai.

    “Ngân hàng quốc gia Anh nên chấp nhận để một nhân vật đang sống, đang hiện hữu nhưng có tầm ảnh hưởng to lớn như Sterling để xuất hiện trên tờ tiền 20 bảng. Thời điểm phù hợp nhất đến rồi, thời hạn bình chọn chỉ còn 3 ngày nữa thôi.

    Giờ đây tên tuổi anh ta đã gắn liền với chữ “tiền”, biết đâu đấy đất nước sẽ kiếm được một khoản kha khá từ thuế má nhờ tầm ảnh hưởng của Sterling ấy chứ!” Cậu bạn Connor tiếp lời.

    Thực sự, Sterling có khả năng được in hình lên tiền giấy không?

    Câu trả lời là “Không”. Thứ nhất, tiêu chí đầu tiên để lựa chọn một cá nhân được in hình lên tiền của Ngân hàng Anh quốc là tất cả họ đều…không còn sống (Có thể lí giải, trong mắt các CĐV bóng đá nói riêng và Liverpool nói riêng, Sterling không còn tồn tại).

    Thứ hai, nhân vật xuất hiện trên tờ tiền 20 bảng trước đó là Nữ hoàng Anh. Trong trường hợp Sterling “lỡ” được bình chọn, chàng cầu thủ 20 tuổi vô tình xếp ngang hàng với người quyền lực nhất xứ sở sương mù, một điều không tưởng!

    Đỗ Anh - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...