MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • SỐC: Pep xác nhận chức vô địch NHA của Man City là một sự lừa đảo

    12:45 Thứ tư 15/08/2018

    BongDa.com.vn Sự thật quá bất ngờ đằng sau sự hào nhoáng của chiến tích lịch sử City tạo ra.

    Mùa trước, HLV Pep Guardiola đã dẫn dắt Manchester City đến ngôi vương Ngoại hạng Anh ngọt ngào với 19 điểm nhiều hơn kình địch cùng thành phố, Man Utd. Nửa Xanh Manchester xuất sắc xô đổ hàng loạt kỷ lục, bao gồm thành tích đội bóng đầu tiên cán mốc 100 điểm trong một mùa giải.

    Tuy nhiên mới đây, chính Guardiola xác nhận ông đã sử dụng những cách thức đặc biệt xuyên suốt giải đấu, để đưa đội bóng đạt cột mốc đáng tự hào. "Tôi sẽ tiết lộ với các bạn một sự thật: Tôi không hề biết tất cả các câu trả lời!"  Pep bộc bạch chân thành.

    Pep thừa nhận lừa đảo cầu thủ MC tin vào chiến thắng - Bóng Đá

     Pep thừa nhận "diễn kịch" để tăng niềm tin nơi học trò.

    Thường thì khi tôi không biết điều gì đó, tôi vẫn giả vờ thể hiện trước những cầu thủ như thể tôi nắm rõ mọi thứ. Tôi làm như vậy để các học trò tin rằng tôi luôn có câu trả lời cho tất cả vấn đề. Điều đó mang lại cho họ sự tự tin để thi đấu trên sân.

    Đôi khi họ hỏi bạn những điều về cuộc sống, lúc ấy, bạn phải chấp nhận đóng vai trò dưới góc độ một người cha, anh trai hay một người con. Tôi cố gắng cung cấp cho họ lời khuyên tốt nhất có thể."

    Hé lộ trên của Pep xuất hiện trong bộ phim tài liệu All or Nothing: Manchester City, được các đạo diễn ghi hình xuyên suốt 9 tháng chiến dịch Ngoại hạng Anh 2017/18 của Man City, bao gồm những phân cảnh hậu trường đặc biệt. 

    Nam Tan | 11:50 15/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...