MỚI NHẤT :
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Sốc! Pele đích thân khẳng định Messi thua xa bản thân

    16:42 Thứ năm 06/12/2018

    BongDa.com.vn "Vua bóng đá" Pele lên tiếng nói về Messi đồng thời khẳng định siêu sao người Argentina không thể so sánh với bản thân mình.

    Tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Barcelona và cùng Cristiano Ronaldo tạo nên một kỷ nguyên độc nhất vô nhị kéo dài suốt một thập kỷ qua khi chia nhau 5 danh hiệu QBV, rõ ràng cùng với đại kình địch của mình, Lionel Messi có thể xem như cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu. 

    Tuy nhiên vua bóng đá Pele lại không cho rằng như vậy. Thậm chí mới đây trên tờ Folha de Sao Paulo, ông còn khẳng định siêu sao người Argentina kém xa mình và Maradona:

    "Làm sao bạn có thể so sánh? Để được so sánh với Pele, bạn phải là một cầu thủ có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân cũng như sở hữu kỹ năng đánh đầu siêu việt. Còn Messi, cậu ta chỉ có thể chơi bóng bằng chân trái và khả năng chơi bóng bằng đầu cũng chẳng phải quá cao siêu."

    'Messi only has one skill!' - Pele places himself & Maradona above Barcelona star - Bóng Đá

    Messi xuất chúng nhưng lại không được Pele đánh giá cao.

    Khi được yêu cầu chỉ ra những cái tên mà theo ông có thể đứng trên El Pulga, Pele nói:

    "Như tôi đã từng nói trước đây, Maradona là một trong những cái tên xuất chúng nhất mọi thời đại. Nếu bạn hỏi tôi Maradona có hơn Messi không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Hơn rất nhiều."

    "Ngoài ra, Beckenbauer cùng Cruyff cũng là những cầu thủ tuyệt vời."

    Dễ thấy, những nhận định của danh thủ người Brazil có phần chủ quan và cảm tính khi ông chẳng phải là một fan của Leo. Dẫu vậy dù ai có nói gì thì tài năng xuất chúng của thủ quân Barca là điều không gì có thể phủ nhận. Messi đã giành tới 5 QBV, 9 La Liga, 4 Champions League cùng 3 Club World Cup.

    Trong suốt sự nghiệp của mình, ngoài 567 bàn thắng ghi được sau 653 lần ra sân cho gã khổng lồ xứ Catalan, Messi cũng có 65 lần xé lưới các đối thủ sau 128 lần khoác áo ĐTQG Argentina. 

    Vừa qua, Barcelona của Messi đã có một chiến thắng đậm đà 4-1 trước Leonesa trong ngày ra đi của cố chủ tịch Josep Lluís Núñez.

    Anh Tú | 15:20 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...