MỚI NHẤT :
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • SỐC! Man Utd sẽ lãng phí 80 triệu chỉ để mua "Smalling 2.0"?

    11:05 Thứ sáu 19/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang rất khao khát Harry Maguire nhưng, thương vụ đang rơi vào bế tắc vì hai bên không thể thống nhất giá chuyển nhượng.

    Trong hai ngày qua, thông tin về thương vụ Man Utd - Maguire - Leicester đang dần chìm xuống. Điều này không bất ngờ vì huấn luyện viên Brendan Rodgers xác nhận họ đã từ chối 2 đề nghị dành cho ngôi sao sinh năm 1993, trong khi chính cầu thủ người Anh cũng không "làm loạn" để ra đi.

    Man Utd được cho là rất khao khát cầu thủ được mô tả là "tài năng hàng đầu thế giới ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự". Tuy nhiên, có một thống kê so sánh giữa khả năng về Chris Smalling và Maguire vừa được cư dân mạng tìm ra, và nó không thấy sự khác biệt nhiều giữa họ.

    Theo đó, cựu trung vệ Fulham có phần nhỉnh hơn một chút ở khoản tranh chấp và chuyền bóng nhưng ngôi sao bên phía Leicester City lại tốt hơn ở yếu tố giải vây và phá bóng. Có lẽ, sự khác biệt của họ đang là tuổi tác và giá trị trên TTCN mà The Foxes đề xuất (khoảng 80 triệu bảng) cho Maguire.

    Smalling vs Maguire - Bóng Đá

     Thống kê không khác biệt nhiều giữa Smalling và Maguire.

    Điều này phần nào cho thấy rằng, nếu Man Utd bất chấp để ký hợp đồng với Maguire, họ có khả năng sẽ chỉ mua thêm một Smalling, chứ không phải ai đó kiểu Virgil van Dijk. Thực tế chứng minh rõ Van Dijk quá tốt so với bất cứ ai ở Premier League, và huyền thoại Robbie Fowler cũng nói điều tương tự.

    Cựu tiền đạo Liverpool chia sẻ trên Mirror: "Harry Maguire không phải là Virgil van Dijk. Tuy nhiên, nếu Leicester định giá ở mức 90 triệu bảng và có một câu lạc bộ ngoài kia sẵn sàng bỏ tiền mặt, thì đó là giá trị thực sự của anh ấy trên thị trường chuyển nhượng 2019.

    Đây là tất cả về sự cung và cầu giữa hại đội bóng. Khoảng 18 tháng trước, Van Dijk đã khiến Liverpool phải trả 75 triệu bảng cho Southampton và người ta từng chê bai cũng như việc nghĩ điều đó thật sự điên rồ. Bây giờ thì chẳng ai nói như vậy nữa...

    Maguire không tốt như Van Dijk, nhưng anh ta vẫn có thể sẽ cải thiện hầu hết các đội bóng ở Premier League - và nếu Manchester United quyết định trả tiền cho vụ này, họ biết cầu thủ của Leicester City sẽ làm cho họ trở nên đáng gờm hơn nhiều".

    Smalling vs Maguire - Bóng Đá

     Maguire không ở cùng đẳng cấp với Van Dijk.

    Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận Maguire sở hữu khả năng thu hồi bóng, đánh chặn và 1v1 tốt hơn hẳn các trung vệ hiện tại của Man Utd. Nhưng dẫu sao, Leicester City nằm ở nhóm dưới và lối chơi cũng khác, nên phần nào đó cũng giúp chỉ số phòng ngự của cầu thủ sinh năm 1993 nhờ đó tốt hơn.

    Người ta tin rằng Man Utd cần Maguire, vì hàng phòng ngự của họ quá lỏng lẻo. Smalling thực tế chơi bóng bổng rất tuyệt vời nhưng lại thường xuyên "diễn xiếc" cùng Phil Jones hay Ashley Young. Đó là lý do khiến Jose Mourinho và bây giờ là Solskjaer đang rất khao khát trung vệ sinh năm 1993.

    Xem câu chuyện về Wan-Bissaka:

    Vũ Quang Toản | 10:40 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...