MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • SỐC! Man Utd bị coi thường với 17 lần kém hơn Man City, thua cả Ajax

    06:36 Thứ bảy 16/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd sẽ phải đụng độ với Barcelona, một đối thủ được cho là "rất khó" để gây bất ngờ như những gì họ từng làm với Paris Saint-Germain ở vòng 1/8. Trong khi đó, người hàng xóm Man City sẽ chỉ phải gặp Tottenham và nhiều người tin rằng năm nay sẽ là thời khắc để nhà vô địch nước Anh chinh phục trời Âu.

    Tuy nhiên, theo một kết quả phân tích vô cùng bất ngờ từ trang Five Thirty Eight, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chỉ sở hữu 2% cơ hội vô địch Champions League, kém 17 lần so với Man City (34%). Con số này thấp hơn cả Ajax với 4%.

    Barca năm nay chỉ được đánh giá cao thứ 3 với 22%, trong khi xếp thứ hai là Liverpool với 25%. Juventus của siêu sao Ronaldo thậm chí chỉ là 9%. Tottenham cũng ở mức thấp hơn Ajax (3%). Còn lại riêng FC Porto bị coi là kẻ lót đường thực sự khi sở hữu 1% cơ hội.

    Trên tài khoản của chính trang web này đưa ra tuyên bố về tính khách quan của phân tích: "FiveThirtyEight của Nate Silver sử dụng phân tích thống kê - những con số khó - để kể những câu chuyện hấp dẫn về chính trị, thể thao, khoa học, kinh tế và hơn thế nữa".

    SỐC! Man Utd bị coi thường với 17 lần kém hơn Man City, thua cả Ajax - Bóng Đá

    Kết quả từ Five Thirty Eight.

    Trên thực tế, Man Utd bị đánh giá thấp là chuyện bình thường, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là con số thống kê thô cứng. Trong khi Barca cũng không phải những người bất khả chiến bại vào thời điểm Messi có phong độ siêu tệ hại ở vòng tứ kết Champions League.

    Vũ Quang Toản | 05:55 16/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...