MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • SỐC: ISIS đe dọa tính mạng của Messi và Ronaldo tại World Cup

    10:37 Thứ sáu 18/05/2018

    BongDa.com.vn Theo thông tin được cập nhật từ nhà báo Danny Armstrong thì ISIS đã đăng tải những bức ảnh với nội dung sẽ lấy mạng của 2 ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS (ISIS) mới đây đã thêm hai siêu sao bóng đá là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vào danh sách tấn công của tổ chức này.

    Cụ thể, trong những bức hình với hình ảnh hai cầu thủ bị đè xuống đất bởi hai người đàn ông bịt mặt ở một sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu tại World Cup 2018, Nga.

    Đi kèm với dòng trạng thái khiến người ta phải rợn người: "The ground will be filled with your blood" - "Tao sẽ để những thảm cỏ ngập máu chúng mày."

    Sốc: ISIS đe dọa tính mạng của Messi và Ronaldo tại World Cup - Bóng Đá

    Hình ảnh hai cầu thủ và hai tên khủng bố. Nguồn: Danny Armstrong - Twitter

    Bên cạnh đó, một hình ảnh khác cũng tiết lộ rằng sẽ có tấn công khủng bố tại Nga và chúng cũng gửi lời cảnh báo đến nước Nga.

    Những hình ảnh trên được một công ty an ninh mạng có tên là Sixgill tìm thấy trên mạng thông qua một ứng dụng được tổ chức này sử dụng.

    Sốc: ISIS đe dọa tính mạng của Messi và Ronaldo tại World Cup - Bóng Đá

    Hình ảnh cho thấy World Cup tại Nga sẽ bị tấn công khủng bố. Nguồn: Danny Armstrong - Twitter

    Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh tại Nga. Chính phủ của Nga và liên đoàn bóng đá nước này đã rất đau đầu với vấn nạn Hooligan có thể sẽ đe dọa đến tình hình an ninh tại kì World Cup năm nay. Không rõ độ xác thực của những tấm hình kia là cao đến đâu nhưng nó cũng phần nào sẽ gây ra nỗi lo cho các cầu thủ như Ronaldo hay Messi.

    Nước Nga sẽ phải có những biện pháp an ninh để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, chúng ta không thể chủ quan với những tổ chức cực đoan như ISIS.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tùng Nguyễn | 08:50 18/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...