MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • SỐC: Huyền thoại Man Utd nhận lời ra sân ở tuổi 43

    19:05 Thứ hai 03/09/2018

    BongDa.com.vn Paul Scholes đã giải nghệ từ lâu nhưng mới đây anh đã nhận lời xỏ giày trở lại, và đó là một trận đấu giải bình thường chứ không phải giao hữu.

    Cựu tiền vệ Manchester United đã trở lại sân cỏ để chơi cho Royton Town, một câu lạc bộ ở hạng 11 nước Anh và cũng là nơi ăn tập của con trai anh, Arron Scholes. Đội bóng này có chuyến làm khách tới Stockport Gruzia.

    Mặc dù sở hữu một người từng vô địch Premier League 11 lần nhưng Royton vẫn phải nếm trái đắng trước đội chủ nhà với tỉ số 1-0. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mark Howard tự tin nói rằng sự hiện diện của Paul Scholes đã cải thiện rất nhiều tiêu chuẩn chung của trận đấu và các cầu thủ bên cạnh anh ấy.

    SỐC: Huyền thoại Man Utd nhận lời ra sân ở tuổi 43 - Bóng Đá

     Scholes đã ra sân ở tuổi 43.

    Khi được phỏng vấn bởi BBC Sport, Howard nói: "Chúng tôi đã không thể có sự phục vụ của 8 hay 9 cầu thủ trong đội, và Paul nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ nếu đội đang thiếu người. Thật tuyệt, anh ấy giúp đồng đội nâng lên 10 đến 15% năng lực của họ. Đối thủ thì không muốn trông khờ khạo trước mặt Paul."

    Trong khi chủ tịch của Royton là Gary Leeming nói: "Thông thường, những trận đấu như vậy chỉ thu hút khoảng 40, 50 người, nhưng thực tế là Paul thu hút nhiều cổ động viên hơn vì họ nhận ra anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được Stockport đã có nhiều cổ động viên trên bãi đậu xe của họ đến vậy".

    "Paul rõ ràng là có nhiều điều liên quan đến giới truyền thông nhưng anh ấy thỉnh thoảng vẫn tập luyện với chúng tôi khi có thể, và đây là một cầu thủ tuyệt vời." Chủ tịch Royton kết luận.

    Vũ Quang Toản | 18:40 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...