MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Sốc! Cựu tuyển thủ Đức 'sỉ nhục' El Clasico và chỉ trích Neville

    16:20 Thứ hai 22/10/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Đức, Robert Huth đã có những lời chỉ trích nặng nề nhắm vào cặp đấu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona.

    Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được đón xem El Clasico vào tuần tới, nhưng dường như trong số đó không có sự hiện diện của Robert Huth. Cầu thủ 34 tuổi nói rằng anh chẳng thể đứng nhìn các cầu thủ cố gắng đánh lừa trọng tài bằng việc giả vờ chấn thương và coi nó như điều tồi tệ.

    "Tôi thậm chí chẳng muốn xem Barca và Real Madrid nữa, nó là thứ cặn bã. Có 20 kẻ thích vây quanh trọng tài để làm những điều chẳng đáng xem. Vài người khác thì cố tỏ vẻ đau đớn trên khuôn mặt. El Clasico à? Tắt luôn đi là xong,". Hậu vệ người Đức nói.

     El Classico đã 'biến tướng' so với trước đây.

    Huth cảm thấy không vui vẻ khi nghe được nhiều cầu thủ bóng đá và các chuyên gia cố gắng bảo vệ cho những hành vi đó và chỉ đích danh Gary Neville là ví dụ điển hình. "Tôi không biết làm thế nào sau đó bạn có thể đối mặt với mọi người nếu ăn vạ như vậy," anh nói thêm.

    "Tôi là một người đàn ông, vì thế những hành vi ăn vạ hay ngã vờ là điều rất đáng xấu hổ. Neville có thể nói rằng 'Anh ấy có quyền ngã xuống'. Nhưng quan điểm của tôi là 'Không'. Chẳng ai sở hữu quyền làm như vậy cả. Chúng tôi có thể chất mạnh mẽ nhất có thể. Một vài va chạm nhỏ làm sao có thể khiến mình dễ dàng ngã xuống chứ?''. Huth kết luận.

    Vũ Quang Toản | 15:55 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...