MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • So sánh thành tích của Neymar với 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo

    13:58 Thứ sáu 16/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Với cú hat-trick vào lưới Peru, Neymar đã vượt qua thành tích ghi bàn của "Người ngoài hành tinh" trong màu áo Selecao.

    Chỉ có Pele là ghi nhiều bàn thắng hơn cho Brazil hơn Neymar - người đã ghi tới 64 bàn sau cú hat-trick mới đây. Ngôi sao 28 tuổi của PSG đã có 103 lần khoác áo đội tuyển Brazil, hiện chỉ kém 13 bàn so với kỷ lục 77 bàn thắng của Pele sau 92 lần khoác áo ĐTQG.

     - Bóng Đá

     Neymar đã vượt mặt Ronaldo ở khâu ghi bàn ở ĐTQG.

    Cùng so sánh thành tích ghi bàn và các danh hiệu của Neymar với 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo.

    Brazil

    Neymar đã có 103 lần ra sân để vượt qua con số 62 bàn thắng của 'Ro béo'. Ngôi sao của PSG đã có trận ra ĐTQG vào năm 2010, ghi trung bình 0,62 bàn/trận kể từ đó. Bản thân Ronaldo ghi trung bình 0,63 bàn/trận.

    Năm ghi bàn nhiều nhất của Neymar cho Brazil là vào năm 2014, khi anh ghi 15 bàn sau 14 lần ra sân, trong khi thành tích tốt nhất của Ronaldo là trong thời kỳ đầu ở Barcelona / Inter vào năm 1997, với 15 bàn sau 20 lần ra sân.

    Về mặt danh hiệu, Ronaldo đã giành được hai danh hiệu Copa America và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải năm 1997 và cùng là vua phá lưới với Rivaldo trong năm 1999. Neymar thì đã giành được huy chương vàng Olympic với Brazil vào năm 2016,

    Các kỳ World Cup

    Sự khác biệt là ở đây. Ronaldo hai lần giành cúp vàng thế giới, và Brazil đã lọt vào ba trận chung kết liên tiếp với huyền thoại này, mặc dù 'Ro béo' không đóng góp được gì ở USA 1994.

    Ronaldo là đầu tàu của Brazil ở France 98, giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu với bốn bàn thắng trên đường đến ngôi á quân của Selecao, và anh là vua phá lưới với tám bàn thắng khi Brazil vô địch World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Ronaldo từng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại tại World Cup, với 15 bàn thắng sau 19 trận đấu trong ba kỳ, trước khi bị Miroslav Klose của Đức vượt qua vào năm 2014.

    Neymar đã ghi sáu bàn thắng ở World Cup sau 10 lần ra sân ở hai kỳ World Cup 2014 và 2018. Anh bị chấn thương khi Brazil bị Đức vùi dập 1-7 tại Maracana trong trận bán kết năm 2014, và không thể tạo ra sự khác biệt trong thất bại 1-2 của đội nhà ở tứ kết năm 2018 trước Bỉ.

    Thành tích tại câu lạc bộ

    Ronaldo mới 17 tuổi khi ký hợp đồng với PSV năm 1994 và đã ghi hơn 100 bàn ở các trận đấu ở châu Âu, hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi ký hợp đồng với Barcelona và Inter trước 21 tuổi.

     - Bóng Đá

     Ronaldo - huyền thoại bất tử.

    Neymar vẫn mới 21 tuổi khi anh rời Santos tới Barcelona vào năm 2013. Anh đang ở mùa giải thứ 8 thi đấu tại châu Âu và đã ghi 177 bàn trong 274 lần ra sân (0,64 bàn/trận) cho Barcelona và PSG. Trong 15 mùa giải khoác áo PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid và AC Milan, Ronaldo ghi 273 bàn sau 402 lần ra sân (0,67 bàn/trận).

    Neymar đã giành được hai chức vô địch La Liga và ba danh hiệu Ligue 1, cũng như bảy cúp quốc nội và Champions League cùng Barcelona vào năm 2015 trước khi về nhì với PSG vào năm 2020.

    Xét về danh hiệu, Neymar đã vượt qua Ronaldo, mặc dù cần phải nhấn mạnh rằng ngôi sao của PSG hiện tại đã ký hợp đồng với những đội bóng đã thống trị trước khi anh đến.

    Trong 14 năm thi đấu cho các câu lạc bộ châu Âu, Ronaldo đã giành được KNVB Cup với PSV, Copa del Rey và UEFA Cup Winners' Cup dưới thời Bobby Robson tại Barcelona, UEFA Cup với Inter và một danh hiệu La Liga với Real Madrid.

    Tính ở Brazil, Ronaldo ghi 44 bàn thắng trong 47 lần ra sân khi còn là một thiếu niên tại Cruzeiro, giành Copa do Brasil năm 1993 và Campeonato Mineiro năm 1994.

    Neymar đã ghi 136 bàn trong 223 lần ra sân cho câu lạc bộ thời niên thiếu của mình, Santos trước khi chuyển đến Barcelona. Anh giành 3 chức vô địch Campeonato Paulista liên tiếp từ năm 2010 đến 2012, cũng như Copa do Brasil năm 2010 và Copa Libertadores năm 2011.

    (Theo Planet Football)

    Kĩ thuật tuyệt hảo của Neymar:

     
    Minh Tuấn | 13:28 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...