MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • So sánh 4 mũi nhọn vòng bán kết Cúp châu Âu: Ronaldo, Salah vượt trội

    13:20 Thứ ba 24/04/2018

    Ronaldo, Salah, Lewandowski và Dzeko sẽ lĩnh xướng hàng công của 4 đội bóng có mặt tại vòng bán kết Champions League. Hãy cùng xem xét tương quan giữa họ qua những con số thống kê.

    Các cầu thủ AS Roma chắc chắn không còn xa lạ với những pha nước rút của người đồng đội cũ Salah. Trước khi chuyển sang Liverpool thi đấu, cầu thủ người Ai Cập đã làm khổ không ít các hậu vệ tại Ý với tốc độ tuyệt vời của mình. Việc Salah dẫn đầu danh sách với khả năng bứt tốc lên tới 33 km/h không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

    Đại diện nước Ý để mất Salah nhưng vẫn còn đó mũi nhọn mang tên Dzeko. Thống kê chính thức của UEFA chỉ ra cựu tiền đạo của Man City có khả năng bứt tốc lên tới 32km/h, không thua kém là bao so với cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh bên phía đối thủ. Bên cạnh đó, trung phong người Bosnia còn có khả năng càn lướt rất tốt nhờ thể hình vượt trội. Điều này hứa hẹn một đêm làm việc vô cùng vất vả của Virgil Van Dijk.

    Tốc độ không còn là ưu thế vượt trội của Ronaldo nhưng con số 31 km/h cho thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn rất thích hợp cho những tình huống phản công. Trong khi đó, Lewandowski dù không sở hữu tốc độ của “những chiếc F1” thì vẫn luôn nằm trong top những sát thủ hàng đầu châu Âu nhiều năm qua.

    So sánh 4 mũi nhọn vòng bán kết Cúp châu Âu: Ronaldo, Salah vượt trội - Bóng Đá

    Salah chính là cầu thủ bức tốc hàng đầu trong số các tiền đạo có mặt ở vòng bán kết Champions League này.

    Việc Real Madrid và Bayern Munich thường xuyên chiếm lĩnh thế trận để dồn ép đối thủ giúp cho hai trung phong Ronaldo và Lewandowski cùng sở hữu tỉ lệ chuyền bóng khá cao (lên đến 81%). Chắc chắn cuộc chiến nơi tuyến giữa hai đội sẽ rất khốc liệt và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thông số này của hai cầu thủ.

    Trong khi đó, tỉ lệ chuyền bóng không thực sự tốt của Salah (74%) phản ánh lối chơi nhanh và ít chạm của Liverpool. Tuy nhiên điều này có thể sẽ thay đổi sau hai lượt trận sắp tới bởi đối thủ của The Kop là một AS Roma ưa thích chơi lùi sâu.

    Chắc chắn sẽ không có nhiều khoảng trống để Salah có thể tận dụng tốc độ của mình và Liverpool sẽ phải mất nhiều đường chuyền hơn để có thể tìm đến khung thành của đối phương. Lối chơi thiên về phòng thủ và bóng dài của AS Roma cũng chính là lý giải cho tỉ lệ chuyền bóng khá thấp của Dzeko (70%) khi anh thường xuyên phải “độc lập tác chiến” và không có nhiều sự hỗ trợ cần thiết.

    So sánh 4 mũi nhọn vòng bán kết Cúp châu Âu: Ronaldo, Salah vượt trội - Bóng Đá

    Lewandowski và Ronaldo cùng sở hữu kỹ năng chuyền bóng ấn tượng với tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 81%.

    Tại Champions League, bàn thắng vẫn là thứ làm nên sự khác biệt của Ronaldo so với phần còn lại. Trải qua 10 trận đấu, Ronaldo đã có 15 bàn, chiếm đến 60% tổng số bàn thắng của Real Madrid.

    Trong khi đại diện Tây Ban Nha coi Ronaldo như “nguồn sống” thì Liverpool lại sở hữu “cây đinh ba” vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng bộ ba Salah (8 bàn) – Firmino (8 bàn) – Mane (7 bàn) đã sở hữu số bàn thắng tương đương cả đội Real Madrid. Điều này cho thấy lối chơi của đội bóng chủ sân Anfield không quá phụ thuộc vào cá nhân nào.

    Điều tương tự có thể khẳng định với Roma và Bayern khi Dzeko (6 bàn) và Lewandowski (5 bàn) dù đóng vai những chân sút hàng đầu tại CLB nhưng số bàn thắng của họ cũng không chiếm tỉ trọng quá vượt trội như Ronaldo.

    So sánh 4 mũi nhọn vòng bán kết Cúp châu Âu: Ronaldo, Salah vượt trội - Bóng Đá

    Ronaldo chính là cây ghi bàn hàng đầu tại Champions League năm nay.

    Ronaldo là “cỗ máy ghi bàn” nhưng Salah cho thấy mình cũng rất đáng sợ, thậm chí nhỉnh hơn số 7 của Real Madrid về khả năng dứt điểm. Tiền đạo người Ai Cập chỉ mất 4,25 cú sút là có thể ăn mừng, trong khi con số này của Ronaldo là 4,33.

    So sánh 4 mũi nhọn vòng bán kết Cúp châu Âu: Ronaldo, Salah vượt trội - Bóng Đá

    Khả năng tận dụng cơ hội của Salah là vô cùng đáng sợ.

    Dzeko với khả năng tận dụng cơ hội tốt (4,66 cú sút/bàn) chính là chìa khóa trong thành công có phần bất ngờ của AS Roma tại mùa giải năm nay. Trong khi đó, Lewandowski lại tỏ ra “phung phí” nhất khi cần đến hơn 7 cú vung chân để có được một lần lập công.

    So sánh 4 mũi nhọn vòng bán kết Cúp châu Âu: Ronaldo, Salah vượt trội - Bóng Đá

    Tuy nhiên, nếu xét về hiệu suất ghi bàn thì khó ai có thể địch lại Cristiano Ronaldo.

    Salah có thể là người dứt điểm tốt nhất nhưng Ronaldo mới là người hiệu quả nhất. Hiệu suất ghi bàn vượt trội của CR7 so với 3 cầu thủ còn lại chứng minh cho điều đó. Bằng cách này hay cách khác, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn có thể ghi bàn. Nếu tiếp tục hiệu suất “đáng sợ” như hiện nay (60 phút/bàn) thì việc Ronaldo phá vỡ kỉ lục 17 bàn thắng trong mùa giải 2013/14 của chính mình hoàn toàn có thể xảy ra.

    Minh Phúc | 09:03 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...