MỚI NHẤT :
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • 'Số phận Kiatisak chỉ còn đếm từng ngày'

    16:10 Thứ sáu 31/03/2017

    Trang Nationmultimedia thẳng thắn đưa ra quan điểm HLV Kiatisak Senamuang sắp bị sa thải trong những ngày tới vì thành tích bết bát của đội nhà tại vòng loại World Cup 2018.

    Trận thua 0-4 trước Nhật Bản đang làm lung lay dữ dội ghế HLV của Kiatisak. Đâu đó xuất hiện tin đồn nhà cầm quân này sẽ bị "trảm", bất chấp vừa gia hạn hợp đồng thêm 1 năm hồi tháng rồi. Xác suất Kiatisak bị mất ghế càng cao sau tuyên bố của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmuang.

    "Sớm muộn tuyển Thái Lan cũng cần một sự thay đổi", ông Somyot nói. Mới đây, trang Nationmultimedia còn gây sốc khi giật tít "Số phận Kiatisak ở tuyển Thái Lan chỉ còn đếm từng ngày". Nhưng giữa cơn bão, chiến lược gia 43 tuổi vẫn hết sức bình thản.

     - Bóng Đá

     Kiatisak đã sẵn sàng, nếu bị sa thải.

    Theo Bangkok Post, "Zico Thái" (biệt danh Kiatisak) liên tục phân trần những kết quả nhạt nhòa gần đây một phần do các đối thủ của Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn. "Không có trận đấu nào dễ dàng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á," Kiatisak nói.

    "Chúng tôi sẽ trả lời trước người Thái. Hãy để họ phán quyết số phận của tôi. Nếu những cổ động viên nhà không hài lòng, tôi sẵn sàng bị sa thải."

    Cũng theo Kiatisak, ông không quan tâm Chủ tịch Somyot sẽ đại phẫu tuyển Thái Lan ra sao trong thời gian tới, ngược lại nhà cầm quân này cho rằng các học trò của ông đã tiến bộ rõ rệt.

    "Tôi không màng chuyện Chủ tịch LĐBĐ Thái sẽ sa thải HLV, đội ngũ ban huấn luyện hay các cầu thủ vì đội nhà chưa giành được trận thắng nào tại VL World Cup 2018. Nhưng có một điều cần khẳng định, Thái Lan đã tiến bộ rất nhiều.

    Chúng tôi là những người trực tiếp đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á trên sân, không phải theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Hôm nay, tuyển Thái Lan rất tự hào khi có những cầu thủ như Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda, Sirod Chatthong và Chanathip Songkrasin," HLV Kiatisak tuyên bố.

    Nói tiếp với phóng viên, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan phân trần ngay cả một quốc gia giàu có và đầu tư rất nhiều tiền bạc vào bóng đá như Qatar cũng không thể làm nên chuyện tại vòng loại World Cup 2018, vì vậy những chỉ trích cho ông thực sự bất công.

    Sau cùng, HLV Kiatisak cũng hạ quyết tâm sẽ cố gắng giành 3 điểm trong những trận đấu còn lại.

    Thời gian qua, có tin đồn LĐBĐ Thái Lan trực tiếp nhúng tay vào việc tuyển chọn cầu thủ lên tuyển. Hoài nghi này được Kiatisak giải đáp khi ông thừa nhận chuyện đó có thật. Song, "Zico Thái" tin hành động của Liên đoàn chỉ vì muốn tốt cho đội tuyển quốc gia.

    Sắp tới, Kiatisak sẽ dự khán nhiều trận đấu tại giải Thai League 1 để tìm kiếm tài năng, qua đó bổ sung nhân tố mới vào đội tuyển.

     - Bóng Đá

     Thái Lan hết cơ hội giành vé dự World Cup 2018. Họ chưa thắng trận nào tại vòng loại cuối cùng.

    Nguyên Trí | 15:24 31/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...