MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • "Sơ đồ đó chỉ dùng khi đấu cúp, không mang danh hiệu EPL về cho Arsenal"

    23:58 Thứ hai 19/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Những nhận định của cựu danh thủ Tony Adams về việc cỗ máy Arsenal nên được vận hành ra sao.

    Hàng phòng ngự luôn là vấn đề nan giải với Pháo thủ. Để giải quyết bài toán này, HLV Mikel Arteta đã thử nhiều cách khác nhau, một trong số đó là để Arsenal chơi với sơ đồ 3 trung vệ.

    Thế nhưng theo cựu danh thủ Tony Adams, thì đại diện bắc London cần phải đá với sơ đồ 4 hậu vệ nếu muốn có ngày đoạt được danh hiệu Premier League: "Đã đến lúc Arsenal chơi với sơ đồ 4 cầu thủ phòng ngự. Tôi đã nói thế từ khi mùa giải bắt đầu khởi tranh.

    Sơ đồ 3 cầu thủ phòng ngự chỉ dành cho các trận đấu cúp, nó sẽ không mang tới danh hiệu cho họ. Nếu Arteta muốn xây dựng đội hình cho tương lai, đó phải là một hệ thống với bộ tứ vệ.

    Adams: 'Back three wins cup games, it doesn't win titles ... It's time for a back four' - Bóng Đá

    Mikel Arteta cần sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, theo cựu danh thủ Tony Adams.

    Giờ họ đã có Gabriel, việc kế tiếp là tìm kiếm đối tác cho cậu ấy."

    Với việc bây giờ Arsenal đang có không ít nhân tố ở tuyến giữa, cùng với việc sự sáng tạo vẫn là một vấn đề chưa thực sự được giải quyết triệt để, có lẽ không sớm thì muộn Pháo thủ cũng quay lại với sơ đồ 4-3-3.

    Họ có thể sử dụng Willian ở vai trò số 10, hoặc tin tưởng Mesut Ozil trở lại, để Bukayo Saka thi đấu ở 'đường giữa' hoặc thậm chí để Thomas Partey đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công.

    Những khoảnh khắc tuyệt nhất của Santi Cazorla cùng với Pháo thủ:

     
    Anh Tú | 23:28 19/10/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...