MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Số 7 thất truyền của Man Utd có cơ hội hồi sinh

    21:17 Thứ bảy 16/06/2018

    BongDa.com.vn Có thể nói Paul Pogba và Alexis Sanchez là hai cầu thủ gây thất vọng lớn nhất của Man Utd mùa 2017/18.

    Thật đáng tiếc khi đó lại là 2 ngôi sao được cho là đẳng cấp nhất trong đội hình đội chủ sân Old Trafford bên cạnh thủ thành David de Gea. Cũng khá dễ hiểu khi Man Utd phải trải qua một mùa bóng trắng tay. Đặc biệt, thất bại trước Sevilla ở vòng 16 đội Champions League và trước Chelsea ở chung kết FA Cup khiến người hâm mộ Quỷ đỏ khó thể chấp nhận được.

    Số 7 thất truyền của Man Utd có cơ hội hồi sinh - Bóng Đá

     Sanchez gây thất vọng lớn ở Man Utd.

    Khi HLV Jose Mourinho chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal trong kì chuyển nhượng mùa Đông và trao cho ngôi sao người Chile chiếc áo số 7, phía Man Utd ai ai cũng háo hức. Nhưng kì vọng lớn, thất vọng nhiều, Sanchez chỉ là cái bóng của chính mình khi còn ở Arsenal hay trong màu áo ĐTQG Chile. Anh hoạt động vô cùng năng nổ, nhưng lại thiếu hẳn sự hiệu quả. 3 bàn thắng sau 18 trận đấu trong màu áo Quỷ đỏ quá ít ỏi so với con số 30 bàn thắng mà Sanchez đã ghi được cùng Pháo thủ mùa trước.

    "Mọi trận đấu tôi đều cảm thấy thật khó để hòa nhập vào lối chơi chung, tôi cần phải biết rõ đồng đội của mình hơn nữa," đó là lí giải của Sanchez cho màn trình diễn dưới mức trung bình của mình.

    Còn huyền thoại Man Utd, Paul Scholes thì nhận định: "Màn trình diễn của Sanchez là không thể tệ hơn được nữa. Cậu ấy cũng như toàn đội còn nhiều việc phải làm để cải thiện phong độ tệ hại này.

    Tôi nghĩ những trận đấu đầu tiên của mùa giải tới sẽ là vô cùng quan trọng với Alexis. Cậu ấy phải lấy lại phong độ cũng như niềm tin từ người hâm mộ. Đội bóng cần cầu thủ lớn để giúp họ chạy đua với Man City mùa giải tới."

    Số 7 thất truyền của Man Utd có cơ hội hồi sinh - Bóng Đá

     Sanchez chưa thể hiện được nhiều từ khi gia nhập Manchester United.

    Đúng vậy, mùa tới là cơ hội cuối cùng của Sanchez ở Man Utd. Anh buộc phải chứng tỏ mình, phải vượt qua được lời nguyền về chiếc áo số 7 huyền thoại, đã nhấn chìm những Antonio Valencia, Memphis Depay hay Angel di Maria tại Old Trafford.

    Sanchez sẽ có điều kiện tốt nhất để được điều này khi lần đầu tiên có được một kì nghỉ trọn vẹn sau 5 năm, bởi tuyển Chile của anh không thể giành vé dự World Cup. 4 mùa hè trước, Sanchez đều phải vắt sức cho ĐTQG, để tranh tài ở 2 kì Copa America, 1 World Cup và 1 Confederations Cup.

    Khoảng nghỉ dài ngày, cùng chuyến du đấu mùa Hè là dịp để Sanchez 'hồi sinh', có thể nhìn lại bản thân để điều chỉnh cho phù hợp với đội hình Man Utd ở cái tuổi 29 của mình.

    Màn trình diễn của Sanchez trong màu áo Arsenal:

    Minh Tuấn | 19:00 16/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...