MỚI NHẤT :
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • SLNA giữ chân thành công tiền vệ trẻ thêm 2 năm

    23:31 Thứ năm 22/06/2017

    BongDa.com.vn SLNA đã thành công trong việc giữ chân tiền vệ Hồ Khắc Ngọc thêm 2 năm nữa. Đây là một tin không thể vui hơn đối với CĐV xứ Nghệ.

    Theo thông tin chính thức từ ban lãnh đạo SLNA, chiều nay (22/6), tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với đội bóng chủ quản. Điều này đồng nghĩa Khắc Ngọc sẽ gắn bó với đội bóng quê hương đến hết năm 2019. Được biết, bản hợp đồng cũ của tiền vệ 24 tuổi sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Theo thỏa thuận của hợp đồng, các khoản tiền lót tay và mức lương đều không được hai bên tiết lộ.

     - Bóng Đá

     Khắc Ngọc trong màu áo SLNA.

    Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An cho biết: “Hiện tại Khắc Ngọc là một trong những trụ cột của SLNA ở hàng tiền vệ. Vì vậy, đây là những tính toán từ trước của CLB. Việc tái ký hợp đồng với Khắc Ngọc sẽ giúp cho đội bóng giữ chân được những cầu thủ được coi là “xương sống” và là một sự đầu tư cho tương lai.” Theo ông Thanh, để ngồi lại đàm phán cũng như ký kết thành công với Khắc Ngọc, CLB Sông Lam Nghệ An đã nhận được sự đồng thuận cao của nhà tài trợ chính Ngân hàng TMCP Bắc Á. Dấu ấn đậm nét nhất của Khắc Ngọc ở giai đoạn lượt đi có lẽ là siêu phẩm được thực hiện từ khoảng cách chừng 30m vào lưới SHB Đà Nẵng, trực tiếp đem lại chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Vinh.

    Ngoài Khắc Ngọc, hợp đồng của Phi Sơn cũng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Hai bên đang rất nỗ lực để đàm phán, nếu 2 bên tìm được tiếng nói chung thì Phi Sơn sẽ là cầu thủ tiếp theo ký hợp đồng mới CLB.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn đã có nhiều đóng góp cho đội bóng xứ Nghệ.

    Đây được coi là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của BLĐ đội bóng xứ Nghệ. Trong nhiều năm qua, khó khăn về tài chính đã khiến SLNA không thể giữ chân các ngôi sao. Những trụ cột sau khi cống hiến cho đội bóng quê hương một thời gian đều ra đi tìm một bến đỗ mới với nhiều tham vọng và giàu có hơn. Với dàn cầu thủ đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và đang dần tìm lại phong độ vốn có, SLNA được hứa hẹn sẽ hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian tới.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 23:10 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...