MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • SLNA đón hàng loạt trụ cột trở lại ở đấu trường V-League

    11:41 Thứ sáu 16/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong cuộc tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 2 V-League, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ đón nhận hàng loạt sự trở lại của các trụ cột như Văn Đức, Khắc Ngọc hay Ngọc Hải.

    Còn nhớ trong chuyến hành quân sang Indonesia mới đây tại AFC Cup, đội bóng xứ không có trong đội hình lực lượng mạnh nhất khi HLV Nguyễn Đức Thắng đã chủ động cất nhiều trụ cột như Ngọc Hải, Khắc Ngọc và bộ đôi U23 Việt Nam Văn Đức, Xuân Mạnh nhằm chuẩn bị cho V-League vào cuối tuần. Thay vào đó, những cầu thủ dự bị như Hồ Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Đình Hoàng đã được trao cơ hội.

     - Bóng Đá

     SLNA tự tin trong cuộc tiếp đón Sanna Khánh  Hòa BVN.

    Việc chỉ sử dụng đội hình 2 tại trận đấu đó đã khiến SLNA nhận phải thất bại 0-1 đầy tiếc nuối trên sân Bung Karno của Persija Jakarta. Tuy nhiên đội bóng xứ Nghệ vẫn có được mục tiêu của mình là đứng đầu bảng và bảo toàn lực lượng cho trận đấu đầu tiên tại V-League gặp Sanna Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng đấu thứ 2.

    Bên cạnh sự trở lại của hàng loạt trụ cột như Phan Văn Đức, Hồ Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải…SLNA cũng sẽ trình làng tiền đạo ngoại thứ hai mà mình tậu được sau Olaha là cựu cầu thủ Osmar Francisco, tiền đạo đã để lại những ấn tượng trong suốt quá trình thử việc tại Vinh. Sự bổ sung chất lượng này sẽ giúp HLV Nguyễn Đức Thắng có thể yên tâm về những vấn đề còn tồn tại ở hàng công.

     - Bóng Đá

     Cựu tiền đạo HAGL Osmar Francisco sẽ tái xuất trong màu áo SLNA.

    Một sự trở lại đáng chú ý khác là việc thủ môn số 2 Lê Văn Hùng đã bình phục hoàn toàn và có thể ra sân thi đấu ở cuộc tiếp đón Sanna Khánh Hòa, qua đó khiến người hâm mộ xứ Nghệ có thể thở phào ở vị trí “người gác đền”. Ngoài ra, “mỏ neo” Ngọc Toàn cũng đã sẵn sàng xung trận.

    Trước đó tại AFC Cup, cựu tuyển thủ Trần Đình Hoàng cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng trong ngày trở lại của mình với khả năng lên công, về thủ rất tốt trước Persija Jakarta. Qua đó giúp SLNA tạo được thế trận rất tốt trên sân đối phương. Vì vậy, đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng đang rất tự tin trong cuộc tiếp đón “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa BVN tới đây.

    Trận đấu giữa SLNA và Sanna Khánh Hòa BVN sẽ được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 18/03 trên sân Vinh.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 11:10 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc