MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Sir Alex tiết lộ lý do thắng Real trong vụ mua Ronaldo

    06:42 Chủ nhật 10/12/2017 | 1

    Huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson chính xác khi quyết tâm chiêu mộ Cristiano Ronaldo trong cuộc đua với Real Madrid năm 2003.

    “Tôi nói chuyện với Cristiano và Jorge Mendes - người đại diện của cậu ấy. Chúng tôi phải nhanh chóng, bởi những câu lạc bộ như Real và Arsenal cũng theo đuổi Ronaldo”, Sir Alex Ferguson trả lời phỏng vấn tạp chí France Football sau gala trao Quả bóng vàng 2017 diễn ra ở tháp Eiffel, Paris.

     - Bóng Đá

     Ronaldo trở thành cầu thủ số một thế giới nhờ sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson.

    14 năm trước, nhà cầm quân người Scotland đưa Cristiano Ronado đến MU theo hợp đồng trị giá 12,24 triệu bảng. Sir Alex biến cầu thủ người Bồ Đào Nha trở thành ngôi sao tuổi teen đắt nhất Premier League năm 2003.

    “Tôi nói Cristiano hãy gia nhập MU và ngay lập tức liên lạc với mẹ của cậu ấy. Tôi nghĩ mẹ và người đại diện của Ronaldo ấn tượng, bởi chúng tôi không hứa đảm bảo cho cậu ấy vị trí trong đội hình một MU. Chúng tôi có kế hoạch để Ronaldo thích nghi với câu lạc bộ”, Sir Alex tiết lộ lý do thắng Real Madrid trong vụ theo đuổi CR7.

    Ngoài ra, chiến lược gia huyền thoại của MU cũng giải thích việc không bán Ronaldo trước khi chấp nhận để anh ra đi năm 2009 theo hợp đồng trị giá 80 triệu bảng, biến CR7 trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới khi đó.

    “Ramon Calderon dùng Ronaldo là vũ khí để tranh cử chức chủ tịch Real Madrid. Điều đó dường như không thích hợp. Năm 2009, Florentino Perez đã trở thành chủ tịch Real, nên dễ dàng hơn trong việc thực hiện vụ chuyển nhượng”, Sir Alex tiết lộ.

    Cựu huấn luyện viên người Scotland đánh giá cao ông Perez vì sẵn sàng từ bỏ lợi ích kinh tế, thay vào đó sẵn sàng giúp sự nghiệp của cầu thủ phát triển.

    Từ khi gia nhập Real Madrid năm 2009, Cristiano Ronaldo tiếp tục có sự nghiệp thành công rực rỡ. Anh có thêm 4 Quả bóng vàng để san bằng thành tích 5 lần của Lionel Messi bên phía Barca.

    Đức Mạnh | 18:51 09/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...