MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Simeone bất lực nhìn Atletico Madrid rơi tự do?

    20:25 Thứ năm 28/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trận thua trước Juventus giữa tuần qua gióng lên một hồi chuông báo động thực sự với Atletico Madrid.

    Trận thua thứ hai liên tiếp ở Champions League của Atletico

    Atletico đã tự đẩy mình vào thế khó ở bảng D Champions League 2019/20 sau khi gục ngã tại Turin, trước đó là trận thua Bayern Leverkusen, đội bóng ngỡ rằng đã hết cơ hội đi tiếp. Hiện giờ, Atletico chỉ còn hơn Leverkusen 1 điểm, chỉ có một chiến thắng ở loạt trận cuối cùng trước Lokomotiv Moscow trên sân nhà Wanda Metropolitano, mới đảm bảo được tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out Champions League cho thầy trò Diego Simeone.

     - Bóng Đá

    Atletico nhận trận thua thứ hai liên tiếp ở Champions League.

    Nhưng quả thật, thời điểm hiện tại, niềm tin lớn lao của các cổ động viên Atletico dành cho đội bóng con cưng đã chạm đáy. Liên tục là chuỗi trận đấu đáng thất vọng được lặp đi lặp lại. Nỗi ám ảnh đang diễn ra với các ngôi sao của sân Metropolitano, khi họ cứ loay hoay trong việc kết liễu đối thủ, không thể tìm ra phương thức để chiến thắng.

    "Mỗi ngày đang trôi qua, và tôi càng thấy được nhiều điều rõ ràng hơn.”, HLV Simeone nói về đội bóng của mình. Phong độ của các cầu thủ, loạt hạn chế mà Atletico trải qua là những điều mà vị chiến lược gia người Argentina cảm nhận được. Một trong những vấn đề mà Atletico biểu hiện ở mùa này là khởi đầu ủ dột và chậm chạp. Atletico luôn thi đấu kém trong hiệp 1, và chỉ thể hiện hình ảnh tích cực hơn ở hiệp 2.

    Trước mắt họ sẽ là những trận đấu với các đối thủ vô cùng khó chịu như Barcelona và Villarreal. Nếu không muốn Rojiblancos rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, HLV Simeone cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp chặn đà tụt dốc.

    Mùa giải thứ 9 đầy trắc trở của El Cholo

    Simeone đang trải qua mùa giải thứ 9 của ông với Atletico, kể từ khi lên thay Manzano dịp Giáng sinh 2011. Trong số những HLV đang làm việc ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện tại, El Cholo là người tại vị lâu nhất ở một CLB.

    Bao năm qua, Atletico được xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự, trước tiên là không thủng lưới. Một khi để đội bóng của Simeone dẫn trước, thì đối thủ coi như phải chấp nhận thất bại. Với đỉnh cao là chức vô địch La Liga mùa 2013/14, cùng 2 lần lọt vào trận chung kết Champions League các mùa 2013/14 và 2015/16.

    Bỗng dưng, ở giai đoạn đầu mùa 2019/20, Los Rojiblancos có sự thay đổi. Thay vì phòng ngự để trước hết không thua, nửa đỏ - trắng thành Madrid bắt đầu tấn công để hướng tới chiến thắng. Nhưng rồi sau một vài trận đấu họ chững lại, để rồi lạc lối không biết đâu là cách để chiến thắng. El Cholo phải quyết đoán hơn, đi theo một đường hướng phát triển mới hay là quay về với thương hiệu của mình, chỉ mình ông mới có thể đưa ra câu trả lời.

     - Bóng Đá

    Liệu HLV Simeone có bất lực đứng nhìn Atletico rơi tự do?

    Nếu không muốn đội bóng thủ đô Madrid trắng tay ở mùa giải 2019/20 này, HLV Diego Simeone cần phải sớm giải quyết vấn đề hàng công, cùng việc tìm ra một đường lối thi đấu hiệu quả hơn. Tránh viễn cảnh đội chủ sân Wanda Metropolitano sẽ ngày càng chìm sâu vào vũng bùn thất vọng.

    Xem Atletico 2-2 Juventus: 

    Il gentilezza | 20:05 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...