MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • "Siêu trung vệ" báo tin mừng cho Zidane và Real Madrid

    17:48 Thứ năm 11/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Real Madrid vẫn còn những toan tính của riêng mình và HLV Zinedine Zidane rất vui vì điều này.

    La Liga chỉ còn 7 vòng đấu nữa là khép lại, Real Madrid của HLV Zinedine Zidane thực chất không còn mục tiêu phấn đấu. Nhưng mới đây, vị HLV 46 tuổi đã đưa ra thêm thách thức để giúp các học trò có tinh thần và hướng đến những trận thắng trước mắt. Cụ thể, sau khi thất bại ở mục tiêu thắng tất cả 10 trận còn lại của mùa giải, Real đang hướng đến việc "lật đổ" Atletico Madrid để giành vị trí thứ 2 chung cuộc tại giải đấu cao nhất xứ "bò tót".

    Với mục tiêu này, Los Blancos cần có đội hình và lực lượng mạnh nhất. Theo Marca, các trụ cột đang nghỉ thi đấu vì chấn thương đã báo tin vui cho thuyền trưởng Real. Đáng chú ý là sự trở lại của trung vệ Raphael Varane, người có ý nghĩa rất quan trọng đối với sơ đồ chiến thuật của HLV Zidane. Trung vệ người Pháp đã hồi phục sau cơn cảm cúm và đã có thể tập luyện trở lại cùng đội 1.

    Varane trở lại tập luyện - Bóng Đá

    Zidane đón tin vui từ Raphael Varane.

    Bên cạnh đó, Thibaut Courtois cũng tham gia một số buổi tập với các đồng đội và sẵn sàng cho lần đầu tiên thi đấu dưới triều đại tân thuyền trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Vinicius cũng tiếp tục quá trình hồi phục của mình, trong khi Mariano Diaz tập luyện trong phòng gym vì anh bị bệnh nhẹ.

    Với sự trở lại của Varane, thầy trò HLV Zidane sẽ hướng đến chiến thắng trước Leganes vào ngày 16/4 tới.

    Minh Trí | 17:30 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...