MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Siêu phủi hội tụ tại giải bóng đá phong trào lớn nhất Hà Nội

    18:36 Thứ tư 26/07/2017

    BongDa.com.vn Hôm nay (26/7), buổi họp báo và bốc thăm chia bảng giải bóng đá sân 7 Hà Nội đã diễn ra. Đây được coi là giải đấu phong trào lớn nhất Hà Nội từ trước đến nay với sự tham gia của rất nhiều siêu phủi của Hà Thành và cựu cầu thủ chuyên nghiệp.

    Giải bóng đá phong trào vô địch sân 7 thành phố Hà Nội 2017 được coi là giải đấu lớn nhất thủ đô với hơn 100 đội bóng đăng kí tham gia. Các đội bóng sẽ chia thành 4 khu vực đá vòng loại, mỗi khu vực gồm 32 đội. Những đội bóng vượt qua vòng loại sẽ tham dự vòng chung kết cùng 16 cái tên mạnh nhất Hà Nội theo bầu chọn của tất cả các đội tham gia giải.

     - Bóng Đá

     Buổi lễ được tổ chức trang trọng.

    Với quy mô và tầm vóc của giải đấu, sẽ có rất nhiều những “siêu phủi” hàng đầu của Hà Thành như Sáng “Persi”, Phương “Vertu”, Cường “trắng”. Ngoài ra, những cựu cầu thủ chuyên nghiệp như Gia Từ hay Phan Anh Tuấn cũng sẽ tham gia tranh tài. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo nên những trận đấu nảy lửa và hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

     - Bóng Đá

     Thu hút được sự chú ý của các đơn vị truyền thông và nhà báo nổi tiếng.

    Trong một vài năm trở lại đây, bóng đá phong trào Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngày trước, dân phủi khi đó nhiều kỳ hoa dị thảo nhưng lại không có nhiều sân chơi quy mô, không được truyền hình trực tiếp, lưu lại video, hình ảnh đẹp. Tuy nhiên,với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, những giải bóng đá phong trào ngày càng chuyên nghiệp hơn, được quảng bá hình ảnh rộng rãi hơn qua các kênh mạng xã hội. Quả bom mang tên Ngoại hạng phủi 2013 là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của sân chơi dành cho dân nghiệp dư này. Kể từ đó, hàng loạt những giải đấu quy mô lần lượt ra đời, thu hút được sự chú ý của hàng nghìn khán giả yêu trái bóng tròn.

     - Bóng Đá

     Xuấn Tú từng là cái tên nổi nhất nhì phủi Hà Nội.

    Hình ảnh những khán đài chật kín tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng trong tâm trí của người Hà Nội bỗng chốc được tái hiện một cách ngoạn mục. Đáng nói hơn, có không ít cầu thủ chuyên nghiệp được phát hiện qua các giải bóng đá phong trào. Hai tuyển thủ quốc gia Văn Quyết và Nghiêm Xuân Tú là những cái tên nổi bật nhất.

    Giải bóng đá vô địch sân 7 Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi thường niên hấp dẫn dành cho những người yêu bóng đá Hà Nội. Những trận đấu vòng loại đầu tiên diễn ra vào ngày 29/07 tới, trên sân bóng Bộ Công An, Hà Nội.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:15 26/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...