MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Siêu kinh điển dưới góc nhìn Xavi Hernandez

    16:00 Thứ năm 21/12/2017

    BongDa.com.vn Huyền thoại CLB Barcelona, Xavi Hernandez mới đây đã bày tỏ quan điểm của bản thân trước thềm trận Siêu kinh điển tại vòng 17 La Liga cuối tuần này.

    Vòng đấu sắp tới tại La Liga sẽ chứng kiến cuộc ‘so kè’ được cả thế giới chờ đợi giữa 2 ‘ông lớn’ của nền bóng đá Tây Ban Nha – Barcelona và Real Madrid. Barcelona bước vào trận đấu này với lợi thế tinh thần lớn hơn khi đang tạm bỏ xa đại kình địch đến 11 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, Real Madrid cũng vừa nhận được cú hích không nhỏ với lần thứ 3 lên ngôi vương tại FIFA Club World Cup cách đây ít ngày.

    Siêu kinh điển dưới góc nhìn Xavi Hernandez - Bóng Đá

     

    Theo Xavi Hernandez, cựu tiền vệ của Barcelona, trận Siêu kinh điển tới sẽ mang tính chất sống còn với Real Madrid. Huyền thoại sân Camp Nou cho rằng nếu Kền kền trắng thất bại trước Barca, họ sẽ tự tay gạch tên mình khỏi cuộc đua đến ngôi vương giải đấu có thứ hạng cao nhất xứ bò tót. Về phía Barca, Xavi cảm thấy đội bóng cũ đã lột xác hoàn toàn sau thất bại tan tác cũng trước Real tại siêu cup Tây Ban Nha cách đây hơn 4 tháng:

    Valverde đã giúp đội bóng trở nên đoàn kết hơn và thi đấu hiệu quả hơn. Những bản hợp đồng mới đang làm rất tốt nhiệm vụ và mọi chuyện đang đi theo hướng tích cực không nhiều thì ít. Barca trở nên chắc chắn hơn và đang nắm giữ những lợi thế để giành chiến thắng trong trận El Clasico. Điều đó cũng sẽ khiến Madrid hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch. Dẫu vậy, Madrid đang có được sự tự tin sau khi vô địch Club World Cup.

    “Với Valverde, Barcelona đang chơi tấn công hiệu quả. Họ tạo áp lực tốt và mục tiêu là luôn giữ trái bóng trong tầm kiểm soát. Chúng ta sẽ chờ xem Madrid đáp trả như thế nào. Madrid không nhất thiết phải luôn có bóng trong khi Barca chắc chắn muốn tạo ra thế áp đảo.”

    Siêu kinh điển dưới góc nhìn Xavi Hernandez - Bóng Đá

     

    Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha cũng tin rằng Barcelona đang rất muốn được đòi lại món nợ tại 2 lượt trận siêu cup Tây Ban Nha hồi đầu mùa: “Tôi không thấy vui lắm khi chứng kiến Madrid tỏ ra quá vượt trội hồi tháng 8. Barcelona lúc này đã trở lại và tiến từng bước vững chãi trên con đường chinh phục các danh hiệu. Hàng tiền vệ lúc này chơi dùng sức nhiều hơn và tham gia tấn công cũng thường xuyên.

    Paulinho đang tỏ ra rất có duyên với bàn thắng và Rakitic thì lại vô cùng đa năng. Bọn họ đều có thể giữ bóng tốt và họ không phải những cầu thủ duy nhất thể hiện xuất sắc trong lối chơi kiểm soát bóng. Madrid sẽ thi đấu với áp lực lớn hơn và có thể họ sẽ tập trung tấn công thật nhiều bởi họ cần 1 chiến thắng. Với Barcelona, động lực của họ là hạ knockout Madrid khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch.”

    Cuối cùng, Xavi tỏ ra ấn tượng với cách vận hành lối chơi của tân HLV Ernesto Valverde: “Barca trở nên cân bằng hơn nhờ Valverde và đã phần nào trở lại với lối chơi của họ trong quá khứ. Trước đó, có nhiều cầu thủ được đưa về không phù hợp với triết lý của Barcelona. Tôi cho rằng La Masis lúc này cũng đã trở lại với tầm quan trọng của mình.”

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 15:45 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...