Siêu đội hình kết hợp Pháp - Bỉ: Ngoại hạng Anh chiếm 8 suất
12:29 Thứ ba 10/07/2018
BongDa.com.vn Cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới, chính vì vậy đội hình kết hợp 11 cái tên toàn "hàng khủng".

Thủ môn: Thibaut Courtois (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Hugo Lloris vẫn đang thể hiện tốt trong màu áo tuyển Pháp, tuy nhiên xét về tài năng, anh vẫn bị đánh giá thấp hơn Courtois của đội tuyển Bỉ. Thủ thành đang thuộc biên chế Chelsea vẫn đang chơi ổn định và là chốt chặng đáng tin cậy của Quỷ đỏ.

Hậu vệ phải: Benjamin Pavard (Pháp)

 - Bóng Đá

 

Chấn thương của Sidibe đã tạo cơ hội cho sao trẻ 22 tuổi này được thể hiện mình ở vị trí hậu vệ cánh phải. Chơi tròn vai ở vòng bảng, thế nhưng khi vào đến các trận đấu knock-out, Pavard lại tỏa sáng rực rỡ. Chính anh là tác giả của siêu phẩm vào lưới Argentina ở vòng 16 đội.

Trung vệ: Raphael Varane (Pháp)

 - Bóng Đá

 

Tờ Le Monde ca ngợi sự xuất sắc của trung vệ Pháp Raphael Varane khi anh không chỉ phòng thủ rất tốt mà còn tham gia tấn công hiệu quả. Ngoài việc hoàn thành tròn nhiệm vụ phòng ngự, Varane còn bù đắp cho những sai sót người đá cặp Samuel Umtiti mắc phải.

Trung vệ: Toby Alderweireld (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Không phải Vicent Kompany, Toby Alderweireld mới thực sự là thủ lĩnh của hàng phòng ngự đội tuyển Bỉ. Cao lớn (1m87), mạnh mẽ, phán đoán tốt, không chiến giỏi… Alderweireld hội tụ mọi yếu tố của một trung vệ xuất sắc.

Hậu vệ trái: Jan Vertonghen (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Vertonghen là một cầu thủ có tốc độ và có sự kiên nhẫn cao, bên cạnh đó trung vệ người Bỉ cũng có thể hình rất tốt và có thể đối mặt với những cầu thủ to con hoặc giàu kỹ thuật. Với khả năng đọc trận đấu tốt, Vertonghen có thể thi đấu trong đội hình dâng cao hoặc có thể lùi sâu để hỗ trợ đồng đội.

Tiền vệ phòng ngự: N’Golo Kante (Pháp)

 - Bóng Đá

 

N’Golo Kante vẫn đang là tiền vệ phòng ngự thi đấu ấn tượng nhất ở kỳ World Cup lần này. Anh là chốt chặng cực kỳ vững chắc, luốn có mặt ở mọi điểm nóng để hóa giải sự uy hiếp từ đối thủ.

Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba (Pháp)

 - Bóng Đá

 

Chơi phập phù ở Man Utd, thế nhưng khi Pogba trong màu áo ĐTQG đang là một phiên bản khác. Với nhãn quan chiến thuật tốt cùng kỹ thuật điêu luyện, tiền vệ 25 tuổi đang là người kiến thiết lối chơi cho đội tuyển Pháp.

Tiền vệ trung tâm: De Bruyne (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Có lẽ HLV Roberto Martinez phải cảm ơn Pep Guardiola khi thuyền trưởng của Man City đã có “phát kiến” kéo De Bruyne về chơi ở trung tâm hàng tiền vệ để cầu thủ này phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.

Tiền đạo cánh trái: Eden Hazard (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Tốc độ, kỹ thuật, khả năng rê dắt lắt léo, Eden Hazard đang chứng tỏ được tại sao mình xứng đáng với chiếc băng đội trưởng của tuyển Bỉ. Anh hiện đã có 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo sau 4 trận tại kỳ World Cup lần này.

Tiền đạo cánh phải: Kylian Mbappe (Pháp)

 - Bóng Đá

 

Kỹ thuật cùng những pha bứt tốc như một chiếc xe đua công thức 1 khiến mọi hậu vệ đối đầu với Mbappe đều phải ngao ngán. Sao trẻ người Pháp đang chơi cực kỳ ấn tượng dù chỉ mới 19 tuổi.

Tiền đạo cắm: Romelu Lukaku (Bỉ)

 - Bóng Đá

 

Ở vị trí này, Griezmann cũng hoàn toàn xứng đáng khi anh có 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên Lukaku nhỉnh hơn một chút khi có 4 pha lập công và 1 đường chuyền thành bàn.

Endo | 12:30 10/07/2018