MỚI NHẤT :
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • 'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng

    08:19 Thứ ba 24/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Dù có tài năng và chơi cho nhiều CLB lớn, tuy nhiên các danh thủ dưới đây lại không có cơ hội nâng cao danh hiệu Champions League.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Đứng trong khung gỗ là Gianluigi Buffon, người vẫn đang miệt mài tìm kiếm chiếc cúp C1 ở tuổi 42.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Lilian Thuram cũng có mặt trong danh sách này. Có lẽ, huyền thoại của bóng đá Pháp phải giao phó "trọng trách" lại cho người con trai Marcus Thuram. 

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Một gương mặt cũng để lại nhiều nuối tiếc cho CĐV là Laurent Blanc, bất chấp việc ông từng đầu quân cho một Manchester United hùng mạnh.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Có World Cup, có Quả bóng Vàng và từng thi đấu cho cả Real Madrid lẫn Juventus, tuy nhiên Champions League vẫn là điều gì đó quá xa vời với Fabio Cannavaro.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Và Gianluca Zambrotta đã là người Ý thứ 3 xuất hiện trong danh sách không mấy "vui vẻ" này.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Dĩ nhiên sẽ không thể thiếu "vua về nhì" Michael Ballack. Mùa giải 2007/08, Chelsea của danh thủ người Đức đã thất bại đầy cay đắng trước M.U trên chấm penalty. 

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Tương tự như Gianluigi Buffon hay Fabio Cannavaro, Lothar Matthaus có thể giành được World Cup, nhưng Champions League thì không.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Tiền vệ hào hoa Pavel Nedved cũng có tên. Giờ đây, ông vẫn đang nỗ lực giúp Juventus giành được C1, tuy nhiên với tư cách là một thành viên của ban lãnh đạo.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Danh hiệu lớn nhất mà Zlatan Ibrahimovic giành được ở cấp CLB có lẽ là Europa League cùng M.U. Nhưng trớ trêu thay, ở trận đấu gặp Ajax Amsterdam cách đây 3 năm, tiền đạo người Thụy Điển lại ngồi ngoài vì chấn thương. 

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Tuy vậy, Zlatan Ibrahimovic có thể tự an ủi mình rằng một cầu thủ không cần C1 để trở thành huyền thoại. Bởi lẽ, thần tượng của anh - Ronaldo de Lima cũng chưa bao giờ nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá.

    'Siêu đội hình' chưa từng vô địch C1: 'King Zlatan' sát cánh với thần tượng - Bóng Đá

     Cuối cùng là một tiền đạo trứ danh khác - Gabriel Batistuta.

    Cú hat-trick ấn tượng của Ibra khi còn chơi cho PSG:  

    Giang Nam | 07:49 24/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...