MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • 'Siêu cò' trong bóng đá: Người tôn trọng, kẻ căm ghét

    18:33 Thứ sáu 02/02/2018

    Trong thế giới bóng đá, người đại diện (hay "siêu cò) ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp cầu thủ. Nhờ mánh khóe, người đại diện có thể giúp đời cầu thủ lên hương, hoặc lụn bại.

    Một số đội bóng Anh không ưa người đại diện (hay "siêu cò) của cầu thủ. Sir Alex từng chửi Mino Raiola, đại diện của Paul Pogba, bằng ngôn từ rất thậm tệ. Phil Neville, cựu hậu vệ Manchester United, thẳng thắn muốn gạch tên giới đại diện cầu thủ khỏi cuộc chơi làng túc cầu.

    Làn sóng nói không với "siêu cò" lan sang Đông Nam Á. Chủ tịch Hiệp hội HLV Malaysia, B. Sathianathan, cảnh báo các CLB nước này coi chừng mắc bẫy những tay môi giới. Lý do vì họ đang tìm cách moi thật nhiều tiền từ các đội bóng qua việc chiêu mộ ngoại binh.

     - Bóng Đá

     Jorge Mendes là một trong những người đại diện được Ronaldo tôn trọng.

    Trong mắt CĐV và nhiều đội bóng, người môi giới điển hình những kẻ tham lam, ngạo mạn và chỉ chủ ý đến tiền. Cách nói này không mang tính tuyệt đối, bởi ngoài kia vẫn những người có tâm, làm việc vì lợi ích cầu thủ, thay vì xem họ như vật chủ để ký sinh trục lợi.

    Đầu tiên, người đại diện được ra đời để chăm lo lợi ích cầu thủ. Công việc của họ gắn liền với những cuộc đàm phán, tiền bản quyền hình ảnh, giải quyết rắc rối đời tư,... Tóm lại, người đại diện làm mọi thứ để đảm bảo cầu thủ chỉ cần tập trung chơi bóng nhưng vẫn có lợi ích cao nhất.

    Đời cầu thủ lên hương một phần nhờ người đại diện, nếu gặp đúng người khôn ngoan, biết cách thương thảo và có mối quan hệ rộng. Trong thế giới "siêu cò", Jorge Mendes nổi lên như người đàn ông quyền lực nhất, đang đại diện cho Ronaldo, Di Maria, Falcao...

    Những phi vụ được Mendes thực hiện từng lên tới gần 400 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Mino Raiola từng đại diện cho nhiều siêu sao. Ông rất bị Sir Alex căm ghét.

    Mendes được ví như bậc thầy thực hiện những vụ chuyển nhượng của cầu thủ Brazil và Bồ Đào Nha. Ông từng nhận giải "Người đại diện giỏi nhất" tại Gala trao bóng đá toàn cầu năm 2010. Trong khi công ty Gestifute quản lý cầu thủ của nhà môi giới này có doanh thu cán mốc 200 triệu USD/năm.

    Nghệ thuật thương thuyết và nước đi khôn ngoan của Mendes biến những phi vụ từ không thể thành có thể. Jose Mourinho thán phục kỹ năng xây dựng mối quan hệ giữa Mendes và các Giám đốc CLB, còn Ronaldo mô tả người đại diện của mình rất "công bằng và thành thật".

    Số 7 hợp tác với Mendes từ lúc mới 17 tuổi.

    Nhưng không phải "siêu cò" nào cũng được tôn trọng như Mendes. Thời điểm Raheem Sterling rời Liverpool sang Man City, người duy nhất bị ghét bỏ hơn cả cầu thủ này là Aidy Ward, đại diện tiền đạo người Anh. Chính Aidy Ward xúi giục thân chủ gây sức ép để rời đội bóng vùng Merseyside, đòi tăng lương.

     - Bóng Đá

     Aidy Ward từng nhận nhiều chỉ trích khi xúi giục Sterling "chơi chiêu" với Liverpool.

    Trước truyền thông, tay cò còn đưa ra những phát ngôn ngạo mạn. "Dù Sterling có được trả lương 900.000 bảng cũng không ký", báo Telegraph dẫn lời Aidy Ward. Khi cựu danh thủ Jamie Carragher chỉ trích Sterling, người đại diện của anh chửi thẳng Carragher.

    Sau cùng, Liverpool đầu hàng, để Sterling sang Man City.

    Phi vụ đó giúp Aidy Ward bỏ túi 2 triệu bảng. Đó chưa phải con số chính xác, bởi ít nhất 10% chi phí các vụ chuyển nhượng sẽ được trả cho người đại diện cầu thủ. Sau này, Aidy Ward thuyết phục thành công tiền đạo Jerome Sinclair, một trong những cầu thủ trẻ nhất chơi cho Liverpool khi mới 16 tuổi, để mình làm đại diện. 

    Trong năm cuối hợp đồng, Jerome Sinclair giở bài cũ của Sterling với CLB, gây sức ép, đòi hỏi nhiều thứ trong điều khoản hợp đồng. Liverpool không muốn trở thành phương tiện để Aidy Ward lợi dụng, họ để tiền đạo sinh năm 1996 ra đi. Hè 2016, Jerome Sinclair gia nhập Watford.

    Nhưng không giống với sự nghiệp lên hương của người đàn anh, Jerome Sinclair lặn mất tăm sau đó, anh không tìm được chỗ đứng ở CLB và phải chuyển đến Birmingham City theo dạng cho mượn. Tới nay, số trận thi đấu của cầu thủ đếm trên đầu ngón tay.

    Không còn ai nhớ tới "viên ngọc thô" từng được Liverpool đánh giá rất cao nữa.

    Từ thực tế đó dễ nhận thấy không phải siêu cò nào cũng có tâm, làm việc nghĩ đến lợi ích lâu dài cho cầu thủ. Gần đây, sau khi đội U23 Việt Nam tạo được tiếng vang ở giải U23 châu Á, HLV Steve Darby từng dẫn dắt đội nữ Việt Nam nhanh chóng đưa ra những lời cảnh báo cho lứa cầu thủ như Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu,...

    "Những gì họ cần là tìm một người đại diện giỏi và có tâm. Đó phải là người biết nhìn xa, đặt sự nghiệp cầu thủ lên hàng đầu. Còn với những người đại diện chỉ biết quan tâm đến mục tiêu ngắn hạn hoặc chú trọng quá nhiều vào tiền bạc, họ sẽ làm hại cầu thủ", HLV Steve Darby thẳng thắn đưa ra quan điểm với chúng tôi.

    Nguyên Trí | 17:36 02/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...