MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • "Siêu bom tấn" chờ nổ phút cuối, Real Madrid hay Barcelona?

    15:38 Chủ nhật 11/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Liệu CLB nào sẽ giành chiến thắng phút chót để chốt đội hình sau mùa hè 2019?

    GIám đốc thể thao PSG lên tiếng

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 vẫn chưa đóng cửa, tuy nhiên nhiều CLB lớn dường như đã chốt những phương án chuyển nhượng cuối cùng để hướng đến mùa giải mới. Mặc dù vậy, vẫn còn những thương vụ "bom tấn" có khả năng xảy ra và Neymar chính là ví dụ điển hình nhất.

    Ngôi sao người Brazil bày tỏ mong muốn rời Parc des Princes sau 2 mùa giải thi đấu không thành công. Bên cạnh đó, phía Paris Saint-Germain cũng hiểu rõ, họ không thể giữ mãi một người mà không còn muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng nước Pháp. Vì vậy, những động thái từ thượng tầng PSG cho thấy, nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẵn sàng để Neymar ra đi ngay mùa hè năm nay.

    Neymar đang trên đường rời PSG.

    Mới đây, đích thân Giám đốc thể thao của PSG, ông Leonardo cũng lên tiếng về thương vụ chuyển nhượng Neymar. Cụ thể, sở dĩ ngôi sao sinh năm 1992 không được đăng ký thi đấu ở trận khai màn Ligue 1 là vì CLB đang đàm phán để tiền đạo này ra đi. Dù biết là chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất, tuy nhiên theo vị quan chức cấp cao của "gã khổng lồ" nước Pháp, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt hơn và những cuộc nói chuyện đã dần cởi mở.

    Real Madrid hay Barcelona?

    Với việc Neymar quyết tâm rời Paris ngay mùa hè 2019, Barcelona và Real Madrid chính là 2 CLB hàng đầu có khả năng đón ngôi sao đến từ xứ sở Samba về Tây Ban Nha. Bản thân thượng tầng Los Blancos lẫn Blaugrana đều đưa ra những lời mời chào hấp dẫn. Trong đó, bao gồm cả tiền mặt lẫn những cầu thủ chất lượng để thuyết phục nhà đương kim vô địch nước Pháp chịu "nhả người".

    Real Madrid nhỉnh hơn Barcelona về tiềm lực tài chính và độ chịu chi. Khát khao của BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở phiên chợ hè cũng là rất lớn. Chính chủ tịch Florentino Perez cũng là người đặc biệt yêu thích Neymar, ông không từ bỏ khả năng sẽ làm mọi cách để chiêu mộ tài năng người Brazil về Santiago Bernabeu.

    Real và Barca đều muốn sở hữu Neymar.

    Bên cạnh đó, Barcelona lại có "ân tình" với Neymar. Tiền đạo sinh năm 1992 hiểu rõ những giá trị mà anh nhận được trong khoảng thời gian cống hiến ở Camp Nou trước đây. Thời điểm hiện tại, nếu quay về xứ Catalan, Neymar chắc hẳn vẫn sẽ được chào đón rất nồng nhiệt.

    Thương vụ chuyển nhượng Neymar hứa hẹn sẽ rất gay cấn và nhiều tình tiết hấp dẫn trước mắt. Hãy chờ xem, Real Madrid hay Barcelona, CLB nào mới là đội bóng chiến thắng trong cuộc đua sở hữu Neymar.

    Xem tài năng của Neymar:

    Minh Trí | 15:20 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...