"Siêu bão" Tam sư sẽ xé nát mọi đối thủ tại World Cup 2018
11:59 Chủ nhật 29/04/2018
BongDa.com.vn Lịch thi đấu thuận lợi, đẳng cấp săn bàn của Harry Kane cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng, đội tuyển Anh có thể tạo ra những cơn “động đất” tại cúp thế giới 2018.

Thực tế cho thấy những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup thường gánh chịu áp lực tâm lý nặng nề khiến họ không phát huy hết khả năng chuyên môn vốn có. World Cup 2014, chủ nhà Brazil là một ví dụ sinh động nhất.

Mùa hè này, Brazil cùng ĐKVĐ cúp thế giới, Đức là 2 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu quán quân trong khi đội tuyển Anh được xếp trong nhóm những cái tên có thể gây bất ngờ.

 Đội tuyển Anh sẽ là "ngựa ô" cúp thế giới mùa hè này.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate thừa nhận: "Đội hình trẻ Tam sư cần một vài giải đấu tích lũy kinh nghiệm, sau đó mới có thể nghĩ đến việc cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch những giải đấu lớn". Tuy nhiên, khách quan mà đánh giá, lực lượng đội tuyển Anh hiện tại hoàn toàn có khả năng tạo nên những cú sốc tại cúp thế giới mùa hè này. Có 5 lý do để người hâm mộ đặt niềm tin vào thầy trò HLV Southgate.

1-    Rơi vào bảng đấu nhẹ

Tuyển Anh nằm ở bảng G cùng với Panama, Tunisia và Bỉ. Ngôi đầu bảng là mục tiêu thực tế đối với thầy trò ông Southgate. Do vậy, Tam sư phải đánh bại Panama, Tunisia với tỷ số cách biệt nhằm tạo lợi thế. Điều này không chỉ giúp Anh tạo sự khác biệt, mà còn giúp các cầu thủ trẻ tăng sự tự tin. Gặp Bỉ ở lượt đấu cuối là thuận lợi cho tuyển Anh vì thời điểm đó, họ nhiều khả năng đã chắc suất vào vòng knock-out, cho nên các cầu thủ ra sân với tinh thần thoải mái.

2-    Lịch thi đấu “dễ thở”

Nếu vượt qua vòng bảng, đối thủ tiếp theo của Tam Sư ở vòng đấu trực tiếp sẽ 2 đội đứng đầu nhóm H gồm Colombia, Ba Lan, Senegal, Nhật Bản. Với đẳng cấp của mình, tuyển Anh đủ khả năng vượt qua một trong số các đội này, giành quyền vào tứ kết. Ba Lan và Colombia có thể là hai đại diện mạnh nhất bảng H. Hai đối thủ này không quá mạnh bởi họ có xu hướng phụ thuộc vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Với Ba Lan,  họ đặt niềm tin tuyệt đối vào tiền đạo Bayern Munich, Robert Lewandowski, trong khi chìa khóa trong lối chơi của Colombia là cầu thủ dẫn dắt, James Rodriguez.

3-    Anh sở hữu lực lượng cầu thủ trẻ đẳng cấp, đồng đều

HLV Southgate tự hào vì có trong tay những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới thời điểm hiện tại, đó là Marcus Rashford, Raheem Sterling và John Stones. Các cầu thủ này thường xuyên chinh chiến tại Champions League, đối đầu với các siêu sao đẳng cấp thế giới, vì vậy họ tích lũy kinh nghiệm quý giá cũng như sự tự tin.

 Marcus Rashford, một trong những chân sút trẻ hay nhất thế giới.

Trước đây, Anh thường gặp nhiều khó khăn đánh bại những đội nhỏ. Tuy nhiên, nhờ sự đa dạng và chiều sâu lực lượng, Tam sư ở cúp thế giới mùa hè này sẽ trình diễn khuôn mặt hoàn toàn mới. Một số cầu thủ, đang được những HLV hay nhất thế giới dẫn dắt, đã tiến bộ về mọi mặt. Đây là điểm khác biệt giữa tuyển Anh hiện tại và trước đây.

4-    Harry Kane đang đạt phong độ ghi bàn đỉnh cao

HLV Southgate may mắn vì có sự phục vụ của Harry Kane – một trong những chân sút nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Anh hội đủ tất cả những yếu tố của một chân sút đẳng cấp: sức mạnh, tốc độ, không chiến hiệu quả, khả năng chọn vị trí vô cùng tinh tế, chính xác. Kane được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng tấn công tuyển Anh. Hãy tượng tượng kịch bản quen thuộc trong các miếng tấn công của Tam Sư. Đó là một đường chuyền chính xác từ hai cánh vào khu vực 16m50 vào đúng vị trí của Kane và được tiền đạo Spurs đánh đầu ghi bàn. Vì vậy, các đối thủ của tuyển Anh có lý do để lo lắng khi chạm trán Harry Kane.

 Harry Kane sẽ dẫn dắt hàng tấn công tuyển Anh tại World Cup 2018.

5-    Các cầu thủ có tốc độ khủng khiếp

Chưa bao giờ tuyển Anh lại có nhiều "thần gió" trong đội hình như hiện nay, từ hàng hậu vệ đến hàng tiền đạo. Hậu vệ cánh phải, Kyle Walker là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới trong khi Raheem Sterling cũng nổi tiếng nhờ những pha bứt tốc như tên lửa ở cánh phải.

Ở cánh trái, Danny Rose và Marcus Rashford không hề thua kém các đồng đội nếu so sánh về tốc độ. Trung vệ John Stones là một chuyên gia đoạt bóng và phát động các đường chuyền tấn công vô cùng thông minh. Stones đọc tình huống trận đấu rất nhanh và rất mạnh về tốc độ khi thường xuyên đối đầu với các tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Phương Đoàn - Bongda.com.vn - TTVN | 11:00 29/04/2018