MỚI NHẤT :
  • Lộ diện trọng tài bắt trận U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Shin Tae-yong có quá tự tin khi hứa vô địch AFF Cup 2020?

    19:16 Thứ bảy 09/05/2020 | 1

    Để có chiếc ghế thuyền trưởng tuyển Indonesia, Shin Tae-yong đã đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020, nơi được coi là miền đất dữ của nhiều HLV ngoài khu vực.

    Sau 5 trận thua liên tiếp ở vòng loại hai World Cup 2022, đội tuyển Indonesia đã nối dài chuỗi thành tích đáng thất vọng dưới thời HLV Simon McMenemy. Người hâm mộ quay lưng với đội tuyển, còn Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã hết kiên nhẫn với chiến lược gia Scotland và sa thải ông ngay đầu tháng 11/2019.

    Dưới thời HLV tạm quyền Yeyen Tumena, đội bóng xứ Vạn đảo không có đủ động lực để cải thiện tình hình. Họ thua trận thứ 6 liên tiếp khi gặp Malaysia, đúng vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi PSSI đang tiến hành cuộc họp thường niên nhằm tái cấu trúc lãnh đạo.

    Hàng chục năm không thể vô địch khu vực, cũng chưa từng gây tiếng vang ở châu lục, tuyển Indonesia cần cú hích để làm lại từ đầu. Họ cần HLV có đẳng cấp vượt trội, chiến lược bóng đá hiện đại. PSSI đã đưa về Shin Tae-yong với bản hợp đồng 4 năm phụ trách tất cả các đội tuyển quốc gia.

    Shin Tae-yong có quá tự tin khi hứa vô địch AFF Cup 2020? - Bóng Đá

    Shin Tae-yong đến Indonesia sau cuộc tái cấu trúc của Liên đoàn bóng đá nước này. 

    Sự thật về màn “thắng cử”

    Hàng loạt quan chức mới của PSSI (bao gồm tân Chủ tịch Mochammad Iriawan) đã liệt kê danh sách ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng của đội. Trong danh sách này có các HLV nội và cả cựu HLV Alfred Riedl, nhưng Luis Milla và Shin Tae-yong mới là 2 cái tên được đánh giá cao hơn hẳn.

    Milla rất am hiểu thế hệ hiện tại của tuyển Indonesia với thành phần chủ chốt là những cầu thủ dự SEA Games 2017 do ông dẫn dắt. Chiến lược gia Tây Ban Nha cũng là người đưa Olympic Indonesia vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018. Trong khi đó, Shin Tae-yong là HLV tên tuổi ở Hàn Quốc và ghi dấu ấn bằng chiến thắng 2-0 trước Đức của Joachim Loew tại World Cup 2018.

    Quá khó để chọn HLV trưởng khi cả hai chiến lược gia này đều hào hứng dẫn dắt các đội tuyển Indonesia, đặc biệt khi đội U19 nước này là chủ nhà U20 World Cup 2021. PSSI đã chọn cách gặp riêng từng HLV để trao đổi.

    Shin Tae-yong có quá tự tin khi hứa vô địch AFF Cup 2020? - Bóng Đá

    Shin Tae-yong được chọn vì hứa vô địch AFF Cup 2020. 

    Bên cạnh việc thi đấu tốt ở World Cup trẻ, họ giao cho người mới nhiệm vụ vô địch AFF Cup 2020. Hai ứng viên tốt nhất đã đưa ra 2 câu trả lời khác biệt. Luis Milla phản ứng dữ dội với yêu cầu của PSSI và cho rằng việc hứa giành chức vô địch AFF Cup 2020 là điều điên rồ.

    Nếu có ai đến nói với bạn là anh ta sẵn sàng 100% cho việc giành được danh hiệu, đó là lời nói dối. Không ai có thể đảm bảo chuyện đó, bởi bóng đá là kết quả của quá trình chuẩn bị cũng như thái độ và sự chuyên nghiệp. Không ai trên thế giới hứa sẽ thành công. Hãy nhìn Barcelona, PSG và Manchester United, không gì có thể”, Milla trả lời Bola trong cuộc phỏng vấn cuối tháng 11/2019.

    Milla phản đối, không dám hứa giúp Indonesia vô địch AFF Cup 2020, ngược lại, Shin Tae-yong đồng ý. Không chỉ dừng lại ở việc đưa “Đại bàng Garuda” vào chung kết như những thông tin trước, ông đặt mục tiêu vô địch giải đấu này. Tân chủ tịch Mochammad Iriawan quyết định chọn Shin, một người chưa biết gì về bóng đá Indonesia và bỏ mặc Milla với bản kế hoạch dài hơi cho bóng đá xứ Vạn đảo được HLV này chuẩn bị từ trước đó.

    Shin Tae-yong có quá tự tin khi hứa vô địch AFF Cup 2020? - Bóng Đá

    Trước Shin Tae-yong, Indonesia từng có nhiều HLV đẳng cấp thế giới. Ảnh: Bola. 

    Canh bạc của Shin Tae-yong

    Người hâm mộ Indonesia mong chờ Shin Tae-yong không chỉ vì bản lý lịch khủng mà còn bởi ông là đồng hương, đồng nghiệp của HLV Park Hang-seo, người nổi tiếng khắp châu Á nhờ mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam.

    Không giống HLV Park đến với bóng đá Việt Nam khi chẳng có gì dù đã lớn tuổi, năng lực thậm chí bị hoài nghi từ khi còn ở Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong là một trong những tên tuổi lớn thành công ở cả sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện. Thế nhưng, tài năng của ông tính tới lúc này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ.

    Shin không tham gia hoạt động huấn luyện nào kể từ sau World Cup 2018, lại càng chưa từng có kinh nghiệm ở Đông Nam Á, chưa từng biết về bóng đá Indonesia. Hơn nữa, AFF Cup là giải đấu nhiều bất ngờ, là lò xay HLV ngoại ở các đội tuyển trong khu vực. Milovan Rajevac của Thái Lan hay Sven-Goran Eriksson của Philippines là những ví dụ. Họ đều mất việc không lâu sau kỳ AFF Cup 2018 không như ý.

    Cho đến nay, HLV Park là người Hàn Quốc duy nhất thành công với cương vị dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Trước ông Park Hang-seo là Park Sung-hwa - người từng không để lại dấu ấn khi dẫn dắt tuyển Myanmar (2011/13). Không gì đảm bảo Shin sẽ thành công ở Đông Nam Á giống như HLV Park Hang-seo, và cũng không có gì đảm bảo cho tương lai của Shin nếu không hoàn thành chỉ tiêu vô địch AFF Cup 2020 như lời hứa.

    Lê Ngọc - Zing.vn | 18:46 09/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...