MỚI NHẤT :
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • SHB Đà Nẵng - Lê Huỳnh Đức: Duyên nồng đã hết?

    08:45 Thứ năm 16/11/2017 | 1

    Nhà tài trợ SHB Đà Nẵng xác nhận thông tin HLV Lê Huỳnh Đức nộp đơn xin nghỉ nhưng chưa được lãnh đạo CLB đồng ý vì phải chờ đá xong V-League 2017 mới bàn về nhân sự.

    Trải qua 5 mùa giải liên tiếp không giành nổi bất cứ danh hiệu nào, HLV Lê Huỳnh Đức được cho là đã nộp đơn xin nghỉ lên ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng ngay sau thất bại 0-2 trước Quảng Nam ở vòng 23 V-League.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng khi SHB Đà Nẵng chơi không thành công ở mùa này. Ảnh: Quang Liêm.

    Theo nhà tài trợ SHB, việc HLV Huỳnh Đức xin nghỉ là có thật. Song, ông bầu Đỗ Quang Hiển cùng lãnh đạo CLB vẫn muốn thuyết phục cựu danh thủ Công an TP HCM và tuyển Việt Nam tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng sông Hàn.

    "SHB Đà Nẵng đã trải qua 5 mùa giải liên tiếp trắng tay nên HLV Huỳnh Đức tự ái là điều dễ hiểu. Có thể cậu ấy cảm thấy thất vọng với bản thân khi đặt nhiều tham vọng ở mùa giải 2017, nhất là muốn có được danh hiệu vô địch trên sân Hòa Xuân mới khánh thành. Có điều, giờ đội nhà chỉ đứng thứ 9 V-League cũng như bị loại ở bán kết Cúp Quốc gia, Đức chán nản. Tuy nhiên, anh Hiển vẫn đang thuyết phục Đức cân nhắc lại" - đại diện nhà tài trợ SHB cho biết.

    Khi thông tin Huỳnh Đức nộp đơn xin nghỉ được báo chí tiết lộ, HLV trưởng SHB Đà Nẵng đã bày tỏ sự khó chịu trước câu hỏi của giới truyền thông ở buổi tập chiều 15-11: "Không có chuyện tôi viết đơn xin từ chức, ở đây là muốn nghỉ thì tôi xin nghỉ. Khi nào phát biểu chính thức thì tôi sẽ phát biểu". Nhiều học trò của ông cũng cảm thấy bất an về khả năng chia tay của người thầy đã hai lần đưa SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch V-League năm 2009 và 2012.

    Theo giới chuyên môn, Lê Huỳnh Đức có lẽ cảm nhận được duyên phận của anh với SHB Đà Nẵng đã đến hồi kết nên muốn sớm nói lời chia tay để tìm thử thách ở môi trường mới. Mùa giải này, người hâm mộ đội bóng sông Hàn không ít lần phản ứng dữ dội với những gì đội nhà thể hiện. Bất chấp lời khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tham vọng đua tranh sòng phẳng chức vô địch V-League, các cầu thủ SHB Đà Nẵng càng đá càng sa sút, lệ thuộc quá nhiều vào Gaston Merlo. Những tác động từ hậu trường xung quanh chuyện đi ở của nhiều cầu thủ cũng khiến toàn đội không toàn tâm toàn ý cho các giải đấu mà họ tham dự.

    Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng khẳng định giải vẫn còn 2 trận và chuyện của đội bóng chỉ được giải quyết khi mùa giải kết thúc. Lê Huỳnh Đức từng nói nếu rời SHB Đà Nẵng, điều đáng tiếc nhất là ông cảm thấy chưa cống hiến hết được cho bóng đá thành phố sông Hàn. Còn trong mắt CĐV Đà Nẵng, đã đến lúc Huỳnh Đức ra đi và đội bóng quê nhà rất cần tìm lại bản sắc cũng như thành tích mới… 

    Anh Dũng | 06:15 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...