MỚI NHẤT :
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Shaw và Martial, hai "quả ngọt" mà Mourinho đã "gieo hạt" trong quá khứ

    16:54 Chủ nhật 11/11/2018

    BongDa.com.vn Sự xuất sắc của Luke Shaw và Anthony Martial cùng những đóng góp của bộ đôi này trong hành trình trở lại của Man United đến từ chính lòng kiên nhẫn nơi Jose Mourinho.

    358,7 triệu bảng, đó là con số mà Mourinho đã chi ra kể từ khi chính thức nắm quyền ở Manchester United. Đây thực sự là một con số khổng lồ, thế nhưng nó chẳng là gì so với khoản tiền 508 triệu bảng mà giới chủ đã cấp cho Pep Guardiola để xây dựng nên một Man City trác tuyệt như cái cách chiến lược gia người Tây Ban Nha mong muốn.

    Mùa trước, nhà ĐKVĐ Premier League đã để Gael Clichy, Bacary Sagna và Pablo Zabaleta rời Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do cũng như bán Aleksandar Kolarov cho AS Roma. Để bù vào khoảng trống mà những trụ cột một thời để lại, Kyle Walker, Danilo cùng Benjamin Mendy đã được mang về với tổng số tiền 128,5 triệu bảng. Mức độ chịu chi của giới chủ Ả Rập là chẳng cần bàn cãi, và một HLV quen "xài tiền" như Mourinho thậm cũng đã phải thốt lên rằng "The Citizens đã nâng cấp dàn hậu vệ với mức giá của một hàng tiền đạo".

    Jose Mourinho explains why Manchester United's squad rebuild has taken longer - Bóng Đá

    508 triệu bảng là số tiền Pep đã chi ra để có một đế chế Man City như ngày hôm nay.

    Quay lại với Manchester United. Cách đây không lâu, Luke Shaw đã đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford sau những màn trình diễn phải nói là "thượng thừa". Thế nhưng hẳn mọi người vẫn chưa quên Shaw đã gặp khó thế nào trong suốt một năm rưỡi trước đó trên hành trình tìm kiếm niềm tin nơi Mourinho. 

    Và mới đây, chiến lược gia người Bồ đã liên tiếng xác nhận United từng thử tìm kiếm một hậu vệ trái trên thị trường chuyển nhượng trong khoảng thời gian trước khi mà Luke Shaw liên tục gây thất vọng đồng thời khẳng định quá trình chuyển giao thế hệ ở Man Utd là phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với ở Man City:

    "Tôi tiếp quản MU với chỉ với một vài công thần đang trên đường rời đội bóng như Wayne Rooney, Michael Carrick cùng một vài cầu thủ được xem như "hiện tượng" khác. Ibrahimovich đã được mang về để giúp đội bóng hiện thực hóa những mục tiêu khi ấy của đội bóng, mà quan trọng hơn cả là trở lại đấu trường Champions League."

    Jose Mourinho explains why Manchester United's squad rebuild has taken longer - Bóng Đá

    Shaw và Martial đã chẳng thể có ngày hôm nay nếu không có sự kiên nhẫn của Mourinho

    "Với những tài năng trẻ khi ấy như Luke Shaw và Anthony Martial, thực sự chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả để biến họ trở thành những cầu thủ như ngày hôm nay."

    "Tại sao ư? Bởi từ một "ngôi sao mai" đến một ngôi sao lớn thực thụ, bạn luôn phải đi qua một hành trình rất dài."

    "Nếu muốn một giải pháp nhanh gọn, tôi đã có thể chi tiền để mang về cả một hàng thủ mới. Khi mà bản thân không hài lòng với những gì Shaw thể hiện, cách dễ nhất chẳng phải là mua ngay một hậu vệ trái mới hay sao?"

    "Nhưng chúng tôi đã không làm vậy. MU đã không đem về bất kỳ hậu vệ trái nào trong suốt ba năm qua. Chúng tôi đã làm việc vất vả và tôi muốn vị trí đó phải thuộc về Luke Shaw."

    "Trong thời gian đợi các "măng non" trưởng thành, Darmian, Daley Blind, Ashley Young cùng Marcos Rojo đều đã được sử dụng. Dẫu vậy nhìn xem, họ đều không phải là những cái tên mới, và đó là sự khác biệt giữa hai CLB."

    "Bạo chi để thay mới cả hàng phòng ngự, đó chắc chắn là cách nhanh nhất, thế nhưng cũng là phương pháp tốn kém nhất. Còn nếu đợi các tài năng trẻ trưởng thành, hiển nhiên là sẽ cần nhiều thời gian hơn để có một bộ khung ổn định."

    Anh Tú | 15:25 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...