MỚI NHẤT :
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • "Shaw dễ dàng trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới"

    04:22 Thứ năm 20/09/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Paul Scholes đã đánh giá rất cao màn trình diễn của cầu thủ 23 tuổi trong trận đấu với BSC Young Boys.

    Cựu cầu thủ Southampton đã vắng mặt ở chuyến làm khách đến sân Watford ở vòng 5 Premier League. HLV Jose Mourinho không muốn mạo hiểm với Luke Shaw sau khi cậu học trò bị đau ở vùng đầu trong trận đấu giữa ĐT Anh và Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1995 đã trở lại khi Quỷ đỏ hành quân đến đất Thụy Sỹ. Luke Shaw vẫn duy trì phong độ xuất sắc kể từ giai đoạn đầu mùa khiến nhiều người kinh ngạc. Theo Paul Scholes, cầu thủ 23 tuổi đang dần lấy lại phong độ sau khoảng thời gian khó khăn vì chấn thương.

     Luke Shaw (số 23) đã thi đấu rất ổn định kể từ đầu mùa.

    "Tôi có một suy nghĩ đặc biệt trong vài năm qua, cậu ấy có thể dễ dàng trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Điều quan trọng là Luke Shaw đã có màn chạy đà tốt, sau 7, 8 trận đấu và cậu ấy không phải gặp chấn thương", cựu tiền vệ người Anh chia sẻ.

    "Một cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Anh, thật tuyệt vời, tôi nghĩ quan trọng nhất là hãy giữ tinh thần mạnh mẽ qua từng trận đấu. Cậu ấy được trả một mức giá rất đắt nhưng lại mất hút trong thời gian ngắn vì chấn thương. Giờ đây Luke Shaw đã trở lại và cậu ấy đang chơi rất tốt", huyền thoại Quỷ đỏ nói thêm.

    Phong độ ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1995 đã đẩy Ashley Young lên băng ghế dự bị. Mùa giải trước, cựu cầu thủ Aston Villa là sự lựa chọn thường xuyên của HLV Jose Mourinho trong đội hình xuất phát của Manchester United.

    Kha Võ | 04:10 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...